TP Hồ Chí Minh bắt đầu kiểm soát nguồn gốc thịt và trứng gia cầm từ 1/9

Sau ngày 31/7, TP Hồ Chí Minh sẽ song song thực hiện việc kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thịt lợn, thịt gia cầm và trứng gia cầm cung ứng cho thị trường thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, cho biết đề án quản lý và truy xuất nguồn gốc thịt và trứng gia cầm đang được thí điểm triển khai để tiến tới ngày 1/9 tới, TP Hồ Chí Minh sẽ chính thức bắt đầu kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thịt và trứng gia cầm vào thành phố. Các sản phẩm này được ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ mã QR code, vòng niêm phong, tem truy xuất và hệ thống phần mềm quản lý… để nhận diện, truy xuất nguồn gốc như đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn đang được thí điểm triển khai.

“Với việc quản lý này, người tiêu dùng sẽ trực tiếp kiểm tra, thu thập đầy đủ thông tin về loại thịt gia cầm, trứng gia cầm đã mua, truy ngược dòng từ thành phẩm cuối cùng về nơi sản xuất ban đầu; rà soát từng công đoạn, đường đi của gia cầm, của quả trứng. Tất cả thông tin dữ liệu liên quan đến sản phẩm sẽ được các cơ quản lý kiểm soát chặt chẽ để có căn cứ khi đi kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm này tiêu thụ trên thị trường”, ông Hòa cho biết thêm.

TP Hồ Chí Minh bắt đầu kiểm soát nguồn gốc thịt và trứng gia cầm từ 1/9 ảnh 1

Sản phẩm thịt và trứng gia cầm sẽ được quản lý và truy xuất nguồn gốc từ ngày 1/9.

Hiện nay, đã có 28 trang trại gà giống, 340 trang trại gà lấy thịt, 55 trang trại gà lấy trứng và 13 cơ sở giết mổ, đóng gói thịt gia cầm đăng kí tham gia đề án truy xuất nguồn gốc thịt và trứng gia cầm. Đến nay đã có khoảng 1.800 điểm bán thịt gia cầm, trứng gia cầm đăng ký tham gia truy xuất nguồn gốc sản phẩm này.

Ngoài ra, qua thời gian triển khai thử nghiệm, các cơ quan, đơn vị, đối tượng đã làm quen với đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn (từ cuối tháng 12/2016 đến nay) nên từ ngày 31/7 tới, TP Hồ Chí Minh sẽ chính thức kiểm soát nguồn lợn và thịt lợn cung ứng cho thị trường TP Hồ Chí Minh thông qua 2 chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền (chiếm khoảng 80% lượng thịt lợn cung cấp cho các chợ bán lẻ trên toàn thành phố).

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết với lượng thịt lợn đang bán tại kênh bán lẻ hiện đại đã được kiểm soát tốt thì việc quản lý truy xuất nguồn gốc bắt buộc tại kênh bán lẻ truyền thống thông qua 2 chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn sẽ giúp 100% thịt lợn bán tại thị trường TP Hồ Chí Minh từ sau ngày 31/7 sẽ được kiểm soát, truy xuất nguồn gốc.

TP Hồ Chí Minh bắt đầu kiểm soát nguồn gốc thịt và trứng gia cầm từ 1/9 ảnh 2

Sau ngày 31/7, thịt lợn cũng được kiểm soát nguồn gốc 100% tại chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn.

“Việc triển khai đề án này đáng lẽ được triển khai từ tháng 6 nhưng được dời lại đến tháng 9, nguyên nhân là do ngành chăn nuôi lợn đang trong bối cảnh gặp khó khăn. Việc quản chặt nguồn gốc thịt lợn, thịt gia cầm và trứng gia cầm nói riêng và các loại thực phẩm khác nói chung là việc phải làm để đảm bảo người dân thành phố được sử dụng thực phẩm an toàn. Việc làm này không chỉ nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng hiện tại mà còn là để bảo vệ thế hệ tương lai”, ông Tuyến cho biết thêm.

Hiện đã có 1.290 cơ sở chăn nuôi ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông – Tây Nam bộ, 25 cơ sở giết mổ cùng 227 gian hàng của tiểu thương tại 2 chợ đầu mối ở TP Hồ Chí Minh đăng ký tham gia đề án truy xuất nguồn gốc thịt lợn. 

Ở khâu phân phối, đã có 788 cơ sở kinh doanh thuộc hệ thống phân phối hiện đại đăng ký tham gia. Ngoài ra, còn có 148 gian hàng kinh doanh thịt heo của công ty Vissan tại 23 chợ, 52 cơ sở kinh doanh của các hệ thống bán lẻ Co.opmart, Co.op Food, Satra Fod, Aeon Citimart, Aeon Mall VN, Auchan, Vissan... cũng đang bán thịt lợn truy xuất nguồn gốc.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.