TP Hồ Chí Minh bao phủ toàn diện chính sách với người có công

“Mọi sự tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh đều vì mục tiêu cao nhất là sự thụ hưởng của nhân dân, trong đó có sự quan tâm sâu sắc, toàn diện, thường xuyên và bao phủ đối với chính sách người có công với đất nước”. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tại buổi Họp mặt tri ân, trao quà cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 27/7. 
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Phước Lộc (thứ 4, từ phải sang), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, trao tặng xe, phương tiện sinh kế cho các đối tượng gia đình chính sách. 

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với đất nước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn những người cha, người mẹ, người vợ, anh em, con cháu của gia đình đã cùng nhau giữ vững truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống, đồng hành cùng các cấp chính quyền. Thành phố đã thực hiện toàn diện, bao phủ, thường xuyên chính sách đối với người có công với đất nước; gắn thực hiện chính sách người có công với đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng bộ với chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp này, MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động tới MTTQ Việt Nam 168 xã, phường, đặc khu và 5 tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và các tổ chức, cá nhân toàn thành phố quan tâm, ủng hộ Chiến dịch 500 ngày đêm; đồng thời phát hiện, tham gia để củng cố tất cả các chứng cứ mang tính khoa học để thực hiện việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của liệt sĩ, giúp cho Chiến dịch 500 ngày đêm ngày càng hiệu quả, để các liệt sĩ sớm được về với gia đình, quê hương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc yêu cầu trong thời gian tới, hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với điều kiện thực tiễn, nhất là quan tâm nâng cao hiệu quả và đưa các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện đạt kết quả tổng thể và toàn diện. 

Trong dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, tri ân công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn Thành phố như dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng; tổ chức họp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu; tổ chức Đoàn công tác thăm hỏi, tri ân 64 Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ; xuất quân chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng; thăm hỏi, tặng quà, dâng hương và thực hiện các công trình an sinh xã hội tại Côn Đảo…

Tin, ảnh: Xuân Khu  (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.