TP Hồ Chí Minh: Báo động nạn đổ trộm rác thải sinh hoạt dịp cận Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt diễn ra tại nhiều tuyến đường, khu dân cư, công viên và khu vực ven kênh rạch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Chú thích ảnh
Rác thải sinh hoạt, bàn ghế cũ bị đổ trộm trên đường Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh, trước công viên Hòa Bình. 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt, nệm, bàn ghế cũ… xuất hiện tại nhiều tuyến đường vắng và khu vực ven kênh rạch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc người dân đồng loạt dọn dẹp nhà cửa đón Tết, khiến lượng rác thải phát sinh tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đủ các loại rác thải bị đổ trộm tại khu vực Công trường Dân chủ - Cách Mạng Tháng 8.

Bên cạnh đó, ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, trong khi công tác thu gom, vận chuyển rác về nơi xử lý gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người dân bày tỏ lo ngại khi lưu thông qua các khu vực có rác thải tồn đọng. Anh Nguyễn Văn Hùng ngụ phường Bàn Cờ cho biết: “Những ngày cận Tết, ra đường thấy rác chất thành đống, ngay cạnh công viên, vòng xuyến... Ai cũng mong đường sá sạch sẽ, thông thoáng để đón năm mới”.

Chú thích ảnh
Rác thải chất đống trên đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn gần cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng.
Chú thích ảnh
UBND phường Bình Đông lắp đặt biển báo khu vực cấm đổ rác tại điểm nóng.

Theo người dân, tình trạng rác tồn đọng kéo dài không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị trong những ngày Tết đến xuân về. Nhiều ý kiến mong muốn các cơ quan chức năng sớm tăng cường lực lượng, đẩy nhanh công tác thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo mỹ quan đô thị để người dân đón Tết trong không khí sạch đẹp, an toàn.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nệm, bàn ghế cũ bị người dân bỏ trộm trên đường Trường Sa, đoạn gần cầu Hoàng Hoa Thám.

Trước thực trạng trên, tại các "điểm nóng" về đổ trộm rác, chính quyền địa phương đã tổ chức dọn dẹp, lắp đặt biển báo khu vực cấm đổ rác, đồng thời thông báo mức xử phạt từ 100.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Một số địa phương còn gắn camera giám sát nhằm phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chú thích ảnh
UBND xã Tân Nhựt gắn biển cấm đổ rác và thông báo khu vực có gắn camera quan sát.
Chú thích ảnh
UBND phường Tân Tạo gắn biển báo khu vực cấm đổ rác và gắn camera giám sát, đồng thời thông báo mức xử phạt.
Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Những bóng hồng Vietjet làm chủ bầu trời

Những bóng hồng Vietjet làm chủ bầu trời

Ở Vietjet, có những bóng hồng làm chủ bầu trời, tận tâm mang niềm hạnh phúc đến cho mỗi hành khách. Họ đã khẳng định rằng năng lực, khát vọng và cơ hội phát triển không bị giới hạn bởi giới tính.

Du lịch trải nghiệm góp phần giữ lửa làng nghề gốm truyền thống

Du lịch trải nghiệm góp phần giữ lửa làng nghề gốm truyền thống

Những chuyến tham quan nhà xưởng, tự tay làm gốm đang mở thêm cách tiếp cận di sản làng nghề tại TP Hồ Chí Minh. Khi du khách được nghe chuyện nghề, tìm hiểu kỹ thuật và trải nghiệm chế tác, gốm có thêm cơ hội lan tỏa giá trị văn hóa đến với các thế hệ trẻ.

Quân khu 9 chuẩn bị đưa 8.453 mẫu sinh phẩm liệt sĩ ra Hà Nội

Quân khu 9 chuẩn bị đưa 8.453 mẫu sinh phẩm liệt sĩ ra Hà Nội

Sáng 20/10, tại sân bay Cần Thơ, Quân khu 9 phối hợp các đơn vị khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị vận chuyển 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự ngày 21/10. Các mẫu được kiểm tra và niêm phong nghiêm ngặt, phục vụ công tác giám định ADN.

Lan toả thông điệp sống khoẻ, sống đẹp đến phụ nữ

Lan toả thông điệp sống khoẻ, sống đẹp đến phụ nữ

Sáng 20/10, tại Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam (TP Hồ Chí Minh), các nữ phóng viên, biên tập viên và người lao động Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tham dự tọa đàm “Khỏe đẹp mỗi ngày”, tìm hiểu cách chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong.