Toyotacó thể bị soán ngôi vị số một thế giới

Tập đoàn sản xuất xe hơi Toyota rất có thể sẽ mất vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp ô tô thế giới do hậu quả nặng nề từ thảm họa siêu động đất, sóng thần vừa qua ở Nhật Bản.

Tập đoàn sản xuất xe hơi Toyota rất có thể sẽ mất vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp ô tô thế giới do hậu quả nặng nề từ thảm họa siêu động đất, sóng thần vừa qua ở Nhật Bản. Các chuyên gia dự đoán, trong năm nay, hãng này có thể phải cắt giảm khối lượng sản xuất từ 1,5- 2 triệu ô tô.

Toyotacó thể bị soán ngôi vị số một thế giới ảnh 1

Một cơ sở của Toyota ở tỉnh Miyagi tan hoang sau thảm họa ngày 11/3.

Vụ động đất – sóng thần lịch sử tại Nhật Bản ngày 11/3 đã buộc tập đoàn sản xuất ô tô số 1 của Nhật Bản phải tạm ngừng hoạt động tại một loạt nhà máy sản xuất ô tô trong nước. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hãng phải tạm ngừng sản xuất và lắp ráp ô tô tại nhiều nhà máy ở nước ngoài.

Chủ tịch Tập đoàn Toyota, ông Akio Toyoda dự báo rằng đến cuối năm nay, hãng mới có thể khôi phục được khối lượng sản xuất bình thường như trước khi xảy ra thiên tai.

Trước đó, nhật báo Asahi Shimbun của Nhật Bản cho biết Toyota đã quyết định cắt giảm kế hoạch sản xuất ô tô trong năm 2011 khoảng 200.000 chiếc. Như vậy, trong năm nay, hãng này sẽ chỉ xuất xưởng khoảng 7,8 triệu xe và đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp Toyota không đạt sản lượng vượt qua 8 triệu ô tô.

Riêng Hãng Toyota Việt Nam cũng đã tuyên bố cắt giảm 30% sản lượng ô tô từ ngày 25/4 - 3/6/2011 liên quan đến thảm họa kép động đất và sóng thần vừa qua tại Nhật Bản.

TTG

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.