Toyota khởi động dự án phát triển động cơ đốt trong mới

Chủ tịch công ty sản xuất ô tô Toyota Motor Akio Toyoda ngày 12/1 thông báo doanh nghiệp này đã khởi động một dự án phát triển động cơ đốt trong mới.
Chú thích ảnh
Một mẫu xe của Toyota. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại triển lãm ô tô Tokyo Auto Salon 2024, ông Toyoda nhấn mạnh Toyota sẽ tiếp tục sản xuất động cơ này vì chúng là phương tiện thiết thực để đạt được mức độ trung hòa carbon hay lượng khí thải carbon dioxide bằng không.

Triển lãm này bắt đầu ngày 12/1 tại Makuhari Messe, một trung tâm hội nghị lớn ở thành phố Chiba, gần Tokyo, với sự tham gia của cả các nhà sản xuất Nhật Bản và nước ngoài trưng bày xe thể thao và xe “độ”.

Ông Toyoda cho hay việc sản xuất động cơ có vẻ giống như Toyota đang đi ngược xu hướng cắt giảm khí thải nhà kính, nhưng điều đó là chưa chính xác vì động cơ là cần thiết cho tương lai. Dù không tiết lộ thông tin chi tiết về dự án mới nhưng hãng xe này đang đẩy mạnh phát triển động cơ mới, trong đó có động cơ chạy bằng nhiên liệu hydro không thải ra CO2.

Tại gian hàng của mình, Toyota đã trình làng mẫu xe thể thao GR Yaris cải tiến và phiên bản đặc biệt của xe điện Lexus RZ. Các mặt hàng khác của Toyota được trưng bày bao gồm chiếc xe thể thao AE86 và các phụ tùng được sản xuất lại cho Supra, một phần của dự án GR Heritage Parts Project.

Những nhà sản xuất ô tô khác tại Tokyo Auto Salon lần thứ 42, diễn ra đến ngày 14/1, còn có Honda Motor và Nissan Motor, cũng như các nhà sản xuất ô tô nước ngoài như BYD Auto của Trung Quốc và Hyundai Motor của Hàn Quốc.

Khoảng 900 phương tiện sẽ được trưng bày, biến triển lãm lần này trở thành sự kiện lớn nhất trong lịch sử. Cùng với ô tô, các phụ tùng cho xe “độ” và công nghệ thân thiện với môi trường, bao gồm cả xe điện, cũng được trưng bày.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.