Toyota 'dọa' chấm dứt sản xuất tại Anh nếu xảy ra 'Brexit không thỏa thuận'

Giám đốc điều hành (CEO) của Toyota Motor chi nhánh châu Âu mới đây đã lên tiếng cảnh báo Toyota có thể chấm dứt hoạt động sản xuất tại Vương quốc Anh vào năm 2023 nếu nước này rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, mà không có thỏa thuận nào.
Chú thích ảnh
Toyota có thể chấm dứt hoạt động sản xuất vào năm 2023 nếu Brexit không thỏa thuận. Ảnh: todayonline.com

Phát biểu tại một sự kiện bên lề Triển lãm Geneva Motor Show (diễn ra từ ngày 7 đến 17/3 tại Thụy Sỹ), CEO Johan van Zyl nói với các phóng viên rằng nếu môi trường kinh doanh trở nên rất khó khăn, việc rút lui cũng sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên, ông van Zyl cũng đưa ra các kịch bản ít quyết liệt hơn, bao gồm việc thu hẹp quy mô sản xuất hoặc đầu tư.

Một phát ngôn viên của Toyota đã xác nhận phát biểu trên của vị CEO trên, đồng thời tái khẳng định môi trường kinh doanh là rất quan trọng vì công ty vẫn sẽ phải cạnh tranh. Người phát ngôn của Toyota cũng nhấn mạnh rằng quan điểm của Toyota đối với tiến trình Brexit là không thay đổi, cụ thể là kịch bản “hạ cánh cứng” không nằm trong mong muốn của họ. Tuy nhiên, ông cũng cho biết tình hình hiện nay chưa rõ ràng và Toyota chưa đi tới quyết định cụ thể nào.

Toyota đang tuyển dụng hơn 3.000 nhân viên tại hai nhà máy của mình ở Vương quốc Anh, bao gồm một nhà máy sản xuất động cơ ở xứ Wales.

Hồi tháng trước, một công ty khác của Nhật Bản là Honda Motor đã tuyên bố sẽ đóng cửa một nhà máy lớn ở nước Anh, khiến 3.500 việc làm tại đây gặp rủi ro. Chủ tịch của Honda khẳng định động thái này không liên quan đến Brexit. Nhưng các nhà phân tích cho rằng dù việc thu hẹp quy mô hoạt động đã diễn ra từ lâu, thời điểm đưa ra quyết định của Honda gần như chắc chắn liên quan đến những lo ngại về việc nước Anh rời khỏi EU mà không đạt được thỏa thuận nào.

Các công ty Nhật Bản khác là Sony, Panasonic và Hitachi cũng đang điều chỉnh và thu hẹp hoạt động ở nước Anh trước khi Brexit diễn ra.

Vương quốc Anh sẽ rời EU vào ngày 29/3 nhưng hiện vẫn chưa có một thỏa thuận nào giữa hai bên được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán. Quốc hội Anh dự kiến sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về phiên bản cuối cùng của thỏa thuận Brexit. Nhưng nếu các nghị sĩ bác bỏ dự thảo trên một lần nữa, họ sẽ bỏ phiếu về việc có nên rời “mái nhà chung” mà không có một thỏa thuận, hay sẽ lùi thời hạn Brexit.

H.Thủy/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.