TotalEnergies vi phạm quy định thương mại khi quảng cáo 'xanh'

Tòa án Pháp xác định TotalEnergies đã vi phạm quy định về thương mại khi đưa ra các tuyên bố “xanh” gây hiểu lầm, khiến khách hàng và công chúng đánh giá sai về mức độ cam kết môi trường của tập đoàn.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở Marseille, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 23/10, Tập đoàn dầu khí TotalEnergies bị tòa án Pháp kết luận có hành vi thương mại gây hiểu lầm sau khi một nhóm các tổ chức môi trường khởi kiện. Tòa án nhận định các thông tin quảng cáo trên website của công ty khiến hoạt động của tập đoàn này có vẻ “xanh” hơn thực tế, thuộc dạng greenwashing.

Sau khi đổi tên từ Total thành TotalEnergies vào năm 2021, tập đoàn phát động chiến dịch truyền thông tuyên bố có "tham vọng đạt trung hòa carbon vào năm 2050" và khẳng định là "tác nhân lớn trong chuyển dịch năng lượng" với "phát triển bền vững là trung tâm trong chiến lược, dự án và hoạt động của chúng tôi, nhằm góp phần cải thiện đời sống con người, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc".

Tòa án nhận định các tuyên bố này có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về phạm vi cam kết môi trường thực tế của tập đoàn. Toà án yêu cầu TotalEnergies ngừng phát tán các thông tin gây hiểu lầm "trong vòng một tháng", nếu chậm sẽ bị phạt 10.000 euro mỗi ngày.

Vụ kiện được khởi xướng năm 2022 bởi một liên minh các tổ chức phi chính phủ môi trường gồm Friends of the Earth France và Greenpeace France, với sự hỗ trợ của tổ chức pháp lý ClientEarth.

Bà Juliette Renaud, thành viên Friends of the Earth France, nhận định: "Chúng tôi hy vọng phán quyết của tòa án sẽ làm sáng tỏ thực tế hoạt động của Total, vốn tiếp tục mở rộng khai thác dầu khí. Đã đến lúc buộc Total và các tập đoàn lớn khác tuân thủ khuyến nghị của các nhà khoa học, chấm dứt phát triển các dự án nhiên liệu hóa thạch mới".

Đại diện TotalEnergies chưa đưa ra bình luận ngay khi bài viết được công bố. Tập đoàn có quyền kháng cáo quyết định của tòa án.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.