Ngày 14/4, hàng trăm bà con phật tử Khmer đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã tề tựu về chùa Candaransi, phường Xuân Hòa để cùng nhau đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.
Những ngày cuối tháng 9, cộng đồng người Khmer tại TP Hồ Chí Minh lại hòa mình vào không khí ấm cúng của lễ Sene Dolta 2025. Sene Dolta là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm, không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên mà còn là dịp để những người con xa quê tìm về chốn thiền môn, thắt chặt tình đoàn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Hát Aday là một trong các loại hình hát múa dân gian độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ. Tỉnh Hậu Giang đã và đang thực hiện các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị loại hình nghệ thuật này, góp phần lưu giữ, phát triển nét văn hóa của đồng bào Khmer, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh.
Chiều 8/11, tại thành phố Sóc Trăng đã diễn ra Lễ Bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Kết thúc Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Ngày 8/11, tại bờ sông Cái Lớn thuộc huyện Gò Quao diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIV/2022 đúng vào dịp lễ Ok Om Bok (Oóc Om Bók) của đồng bào Khmer. Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 6 - 9/11 (nhằm ngày 13 - 16/10 Âm lịch) với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.
Trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Ok Om Bok – Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022, từ ngày 6 – 8/11, trên sông Maspero – đoạn giữa cầu C247 (cầu Quay) và cầu 30/4 (cầu Cao) diễn ra Chương trình trình diễn Lôiprotip (Thả đèn nước) và ghe Cà Hâu, thu hút hàng ngàn người đến tham quan, chiêm ngưỡng.
Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII - năm 2022, Giải đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã khởi tranh vào 12h hôm nay (7/11) tại thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) với 54 đội tham gia.
“Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển” là chủ đề chính của Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ diễn ra từ ngày 6 đến 8/11/2022 tại Sóc Trăng.
Với chủ đề: “Bảo tồn, phát huy bản sắc bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam bộ; Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, tối 6/11, Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Ngày hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022 đã chính thức được khai mạc.
Ngày 5/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (thành phố Sóc Trăng), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du dịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại Sóc Trăng.
Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào tộc người thiểu số, chủ yếu tập trung ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, trong đó đồng bào Khmer chiếm 30,19% dân số, người Hoa chiếm 5,21% dân số. Theo Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Út, tỉnh đang triển khai các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số, trong đó có trang phục truyền thống.
Trong khuôn khổ của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII năm 2022 diễn ra tại Sóc Trăng, ngày 4/11, các hoạt động thi đấu thể thao đã được khai mạc tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Sóc Trăng.
Nhắc tới vùng đất Sóc Trăng, dường như ai cũng bị cuốn hút bởi những ngôi chùa Khmer sắc màu nổi bật, kiến trúc lộng lẫy. Mỗi ngôi chùa Khmer nơi đây đều được xem như một bảo tàng về Phật giáo và nghệ thuật của phum, sóc, là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa cộng đồng, đồng thời là trường học, nơi để người Khmer nương tựa tâm hồn khi sống và gửi tro tàn khi mất…
Để đảm bảo an ninh, an toàn cho Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng và Lễ hội Ook Om Bok - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022, Đại tá Lâm Thành Sol - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp.
Tối 2/11, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch- Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer (từ ngày 2-8/11) với chủ đề “Trà Vinh - Khát vọng phát triển”.
Lễ hội đua ghe Ngo không chỉ là hoạt động thể thao thể hiện tính cộng đồng mà còn có ý nghĩa văn hóa, tâm linh đặc biệt đối với đồng bào dân tộc Khmer. Lễ hội đua ghe Ngo Sóc Trăng trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia đã giúp đồng bào nơi đây tiếp tục gìn giữ, phát huy lễ hội truyền thống đặc sắc này.
Ngày 2/11, tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh tổ chức tiếp nhận và khai mạc Triển lãm hiện vật do các nhà sưu tập trong và ngoài tỉnh hiến tặng. Triển lãm nằm trong khuôn khổ các hoạt động mừng lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer Trà Vinh năm 2022 và kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).
Chùa Bôtum Vong Sa Som Rong (thường gọi là chùa Som Rong), tọa lạc phường 5, thành phố Sóc Trăng là ngôi chùa có từ năm 1785 ở tỉnh Sóc Trăng. Chùa Som Rong được xây dựng trên diện tích 5ha bao gồm: chánh điện, sala, nhà dành cho sư sãi và một thư viện với hơn 1.500 quyển sách, phục vụ cho các em học sinh, người dân và bà con Phật tử tại địa phương. Điểm nhấn của chùa Som Rong là Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn lớn nhất tại Việt Nam nằm ngay tại khuôn viên. Tượng có chiều dài 63 mét, cao 22,5 mét, đặt trên cao khoảng 28 mét so với mặt đất.
Chỉ còn không đầy một tuần nữa là đồng bào Khmer Nam bộ lại đón chào sự kiện lớn 5 năm mới tổ chức một lần, đó là Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII. Ngày hội năm nay được tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng, với sự tham gia của 12 tỉnh, thành phố có đông đồng bào Khmer là: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn ra từ ngày 6-8/11/2022, nhưng ngay từ những ngày cuối tháng 10, không khí của Ngày hội tại các Phum, Sóc đông đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đã rộn ràng, người dân đang háo hức đón chờ ngày hội tới.
Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Khmer Nam Bộ ở địa phương.