Ngày 19/8, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng các nước châu Âu vẫn chưa tỏ rõ sự sẵn sàng "trả giá" để chống lại Washington nhằm bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran.
Ngày 26/6, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cam kết chính phủ nước này có khả năng đứng vững trước áp lực kinh tế từ các lệnh trừng phạt của Mỹ trong bối cảnh nổ ra biểu tình phản đối tình hình kinh tế khó khăn trong nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi ngày 8/6 cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ không thể diễn ra nếu Washington vẫn sử dụng các lời lẽ đe dọa.
Pháp đã cảnh báo nguy cơ về một cuộc xung đột nếu thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức), có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), bị hủy bỏ.
Ngày 4/6, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei thông báo đã ra lệnh thực hiện các bước chuẩn bị để gia tăng năng lực làm giàu uranium nếu thỏa thuận hạt nhân kí kết với các cường quốc sụp đổ sau khi Mỹ đã rút. Ông cũng khẳng định sẽ không chấp nhận giới hạn chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.
Ngày 4/6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano tuyên bố Iran vẫn tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình trong thỏa thuận hạt nhân ngay cả sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.
Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, các nước còn lại tham gia thỏa thuận mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) này sẽ nhóm họp lần đầu tiên tại Vienna (Áo) ngày 25/5.
Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) ngày 22/5 tuyên bố Iran có quyền phát triển chương trình hạt nhân vì hòa bình và điều này là không thể bị bác bỏ.
Trong bối cảnh các công ty châu Âu làm ăn với Iran có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 20/5 cho biết Paris đang chờ đợi xem Liên minh châu Âu (EU) có thể bồi thường cho các công ty này hay không.
Ngày 20/5, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết, một cuộc họp của Ủy ban Chung giám sát việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran, được biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), sẽ diễn ra tại thủ Vienna của Áo vào ngày 25/5 tới, nhằm thảo luận các vấn đề liên quan quyết định của Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đa phương này.
Ngày 19/5, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cảnh báo Tehran có thể nối lại hoạt động làm giàu urani ở mức 20%, nếu các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015, có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), không duy trì được thỏa thuận này sau khi Mỹ rút lui.
Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết cứu vãn thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức), bất chấp việc Mỹ rút khỏi văn kiện này và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran.
Ngày 17/5, Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) do Nga đứng đầu đã ký một thỏa thuận thương mại tạm thời với Iran, theo đó giảm mức thuế quan đối với hàng trăm mặt hàng hóa nhập khẩu giữa hai bên, đồng thời đặt ra mục tiêu xúc tiến các cuộc đàm phán trong vòng 3 năm để thành lập khu vực thương mại tự do.
Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) là một trong những văn kiện góp phần quan trọng kiềm chế nguy cơ leo thang xung đột không chỉ tại Trung Đông, mà còn ngăn chặn nguy cơ chạy đua vũ trang và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt lan rộng.
Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) ngày 15/5 đưa tin Tổng thống nước này Hassan Rouhani đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) phản đối những hành động "phạm pháp và phi lý" của Mỹ.