Đứng đầu danh sách là Hội An, thành phố nổi tiếng của Quảng Nam, nơi có phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999. Theo sau là hai điểm du lịch của Việt Nam là Phong Nha và Ninh Bình.
Hội An là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam, tiếp sau là Phong Nha và Ninh Bình, theo Traveller Review Awards 2024. Ảnh: TTXVNKhách du lịch trong và ngoài nước tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam). Ảnh: Minh Đức/TTXVNDu khách quốc tế tham quan Phố cổ Hội An. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVNĐoàn khách quốc tế chụp ảnh lưu niệm bên Chùa Cầu, Hội An. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha đẹp như một bức tranh. Ảnh: TTXVN phátNhững chiếc thuyền tại Bến thuyền Du lịch Phong Nha đưa du khách vào tham quan động Phong Nha. Ảnh: TTXVN phátNằm trong lòng Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hang động Nước Nứt và Hang Va được phát hiện khá muộn nhưng còn có nhiều điều độc đáo và bí hiểm cần được thám hiểm, khám phá và trải nghiệm. Ảnh: Minh Đức/TTXVNThành phố Ninh Bình ngày một đổi mới hiện đại. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Hồ bán nguyệt mang nét cổ kính nằm trong khuôn viên chùa Thiên Tôn (Khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư). Ảnh: Minh Đức/TTXVNDòng Ngô Đồng vàng rực đón du khách trong và ngoài nước về tham quan Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình). Ảnh: Minh Đức/TTXVNDu khách trong và ngoài nước tham quan khu du lịch Tràng An (Ninh Bình). Ảnh: Minh Đức/TTXVNHoạt động rước thuyền rồng trên sông tại Tuần du lịch Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An (Ninh Bình). Ảnh: Đức Phương/TTXVNTừng đàn cò trắng bay rợp trời ở Thung Nham, đặc biệt khi hoàng hôn buông xuống, du khách sẽ cảm nhận được nét đẹp nguyên sơ kỳ thú của vùng đất Ninh Bình. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Khách du lịch quốc tế tham quan tại khu di tích Cố đô Hoa Lư. Ảnh: Minh Đức/TTXVN
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.