Tổng thu ngân sách của Hà Nội vượt 3,8% dự toán

Ngày 31/12, ông Đào Thái Phúc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội thông tin, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 175.785 tỷ đồng, vượt 3,8% so với dự toán; trong đó, thu nội địa là 156.998 tỷ đồng, vượt 3,2% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 16.866 tỷ đồng, vượt 12,5% dự toán; thu từ dầu thô 1.921 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán.
Tổng thu ngân sách của Hà Nội vượt 3,8% dự toán ảnh 1

Năm 2016, Hà Nội có nhiều doanh nghiệp xin gia hạn nộp thuế. Ảnh: TTXVN

Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội cho biết thêm, để hoàn thành nhiệm vụ trên, cơ quan này đã chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tập trung thực hiện nhanh gọn, chính xác các khoản thu. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin rút ngắn các thủ tục hành chính không cần thiết để giúp các doanh nghiệp, đơn vị thuận lợi trong việc nộp ngân sách nhà nước.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, cần nguốn vốn để đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn nhưng năm 2016, thành phố Hà Nội có một “quyết định táo bạo” là dừng phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô như kế hoạch.

Để hoàn thành nhiệm vụ cũng như thu bù số lượng trái phiếu dừng phát hành, hàng tháng lãnh đạo thành phố tổ chức giao ban, đôn đốc các cơ quan liên quan, giao cho người đứng đầu cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm về việc thu, chi ngân sách. Đồng thời, thành phố Hà Nội, đẩy mạnh thu nợ các khoản liên quan đến đất. Nhờ các giải pháp đồng bộ, Hà Nội đã cán đích thu ngân sách năm 2016.

Về việc giải ngân vốn đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội đã chủ động với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong cơ chế chính sách, đẩy nhanh giải ngân vốn theo kế hoạch.

Đến thời điểm 12 giờ  ngày 31/12, ngân sách trung ương đã giải ngân được 6.596 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch; ngân sách địa phương giải ngân được 30.725 tỷ đồng, bằng 96,7% kế hoạch. Dự kiến đến 24 giờ đêm 31/12, đơn vị sẽ hoàn thành tốt việc khóa sổ, quyết toán ngân sách 2016.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng, kiêm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong năm 2017, đơn vị được cấp trên giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 187.572 tỷ đồng.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trên, Cục Thuế Hà Nội đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá; trong đó, tập trung vào các nhóm giải pháp như: cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chấp hành kỷ cương, tăng cường thu hồi nợ thuế.

Xác định nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017 rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, ngay từ ngày đầu, giờ đầu của năm, các cơ quan của thành phố Hà Nội phải tập trung thu ngân sách. Các sở, ngành như: Thuế, Hải quan, Kho bạc, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với nhau để tìm hướng giải quyết tháo gỡ những thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước.

Nhận định, hộ kinh doanh cá thể, sẽ đóng góp một phần đáng kể vào ngân sách thành phố nhưng lâu nay chưa được quan tâm quản lý thu thuế. Do vậy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị, Cục Thuế Hà Nội, cần phối hợp với các bên liên quan ứng dụng công nghệ thông tin, tiến hành lập cơ sở dữ liệu thu đối với hộ kinh doanh.

Bên cạnh việc chỉ đạo tăng cường thu ngân sách bằng những giải pháp đã đề ra, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu các sở ngành xây dựng lại đơn giá chi tiêu công theo hướng giảm để tiếp kiệm ngân sách nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công việc. Qua đó, dành nguồn lực xây dựng hạ tầng thành phố khang trang hơn.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.