Tổng thư ký Stoltenberg: NATO cần thích nghi với một thế giới nguy hiểm hơn

Tổng Thư ký (TTK) Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 5/2 nhận định, tổ chức này cần thích nghi với một thế giới nguy hiểm hơn.
Tổng thư ký Stoltenberg: NATO cần thích nghi với một thế giới nguy hiểm hơn ảnh 1

Ông Jens Stoltenberg - Tổng thư ký NATO. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một hội nghị an ninh thường niên của Ủy ban Đại Tây Dương Na Uy tại Oslo, TTK Jens Stoltenberg nêu rõ: "Chúng ta đang đối mặt với một thực tế chính sách an ninh đòi hỏi khắt khe hơn. Thế giới trở nên nguy hiểm hơn, song đồng thời, NATO trở nên mạnh mẽ hơn".

Ông Stoltenberg nhấn mạnh 3 nhiệm vụ quan trọng nhất mà NATO phải đối mặt trong tương lai khi giải quyết một thực tế chính sách an ninh mới là tăng cường khối phòng thủ tập thể trong từng nước, xử lý khủng hoảng và bất ổn bên ngoài, củng cố các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Phủ nhận ý kiến rằng Mỹ và Canada sẽ bỏ mặc châu Âu, TTK Stoltenberg lưu ý rằng khoảng 300 lính Mỹ vẫn đang trải qua việc huấn luyện ở Vaernes, miền Trung Na Uy.

Cũng phát biểu trong hội nghị, Ngoại trưởng Na Uy Ine Eriksen Soreide nhấn mạnh NATO cũng như Na Uy cần chuẩn bị kỹ càng hơn cho những đợt "sóng lớn", sự khác biệt lớn hơn nữa và tình hình khó dự báo hơn.

Vừa được tái bổ nhiệm làm TTK NATO tháng 12 vừa qua, ông Stoltenberg từng là Thủ tướng Na Uy trước khi đảm nhận vị trí lãnh đạo NATO vào tháng 10/2014. Hiện tổ chức này đang tiến hành hàng loạt cải cách trong các bộ máy chỉ huy để phù hợp với tình hình mới trước những nguy cơ mới được đánh giá là tinh vi và phức tạp hơn. Các thách thức toàn cầu đòi hỏi NATO đang phải đối mặt bao gồm vấn đề Triều Tiên, Trung Đông và sự thay đổi trong quan điểm của Mỹ về NATO dưới thời Tổng thống Donald Trump.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.