Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường hội đàm với Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia

Chiều 1/12, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường hội đàm với Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long.
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao tặng quà cho Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường bày tỏ vui mừng khi gặp lại Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia tại Hà Nội; cho biết, những năm qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng, phát triển rất tốt đẹp với nhiều hoạt động trao đổi đoàn của lãnh đạo cấp cao và trao đổi kinh nghiệm thông qua các cuộc làm việc, hội thảo, hội nghị giữa hai bên.

Nhấn mạnh cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đã thành công tốt đẹp, Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ, đây là biểu hiện rất sinh động của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước và hai Quốc hội.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Thư ký của Quốc hội hai nước, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề xuất, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phục vụ chu đáo, hiệu quả các Đoàn đại biểu cấp cao và đoàn đại biểu các cơ quan của Quốc hội hai nước; phối hợp trong tham mưu phục vụ các hoạt động song phương và đa phương của cơ quan lập pháp hai nước.

Hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu cho cơ quan lập pháp hai nước giám sát, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết và các cơ chế hợp tác giữa hai nước. Hai bên trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Thư ký của Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong việc tổ chức công tác cung cấp thông tin, báo chí, xuất bản; tăng cường chuyển đổi số, xây dựng Văn phòng Quốc hội điện tử, Quốc hội điện tử, Thư viện số, Bảo tàng số, bảo đảm các điều kiện phục vụ về cơ sở vật chất, trong đó có việc nghiên cứu giải pháp công nghệ thay thế cho các hệ thống kỹ thuật đã cũ, lạc hậu đảm bảo vận hành hiệu quả, an toàn và linh hoạt.

Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác (có hiệu lực trong 3 năm), Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề xuất cơ quan giúp việc Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam tổ chức chương trình trao đổi kinh nghiệm chuyên môn kết hợp giao lưu văn hóa, thể thao giữa công chức của các cơ quan trong năm 2024 tại Việt Nam.

Cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu của Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội Leng Peng Long cho biết, năm 2022, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Thư ký Quốc hội hai nước là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai bên nói riêng và Quốc hội hai nước nói chung.

Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia mong muốn, thời gian tới, Văn phòng Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường hỗ trợ, đào tạo cho Ban Thư ký Thượng viện Campuchia về mảng công nghệ thông tin; hỗ trợ thiết bị tin học cho cơ quan giúp việc của Quốc hội Campuchia; thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa các nghị sỹ trẻ trên tinh thần gắn kết, học hỏi, cùng phát triển.

Từ năm 2011 - 2020, Văn phòng Quốc hội Việt Nam đã hỗ trợ đào tạo tiếng Việt và đào tạo về công nghệ thông tin cho một số công chức Ban Thư ký Thượng viện Campuchia. Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia cho biết, các khóa học đều được đánh giá là hiệu quả, phù hợp và đáp ứng được nhu cầu đào tạo của học viên.

Bày tỏ sự nhất trí cao với đề xuất của Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia khẳng định, việc tổ chức chương trình trao đổi kinh nghiệm chuyên môn kết hợp giao lưu văn hóa, thể thao giữa công chức của các cơ quan trong năm 2024 tại Việt Nam sẽ góp phần vun đắp hơn nữa tình cảm, sự gắn kết giữa cơ quan giúp việc Quốc hội hai nước.

P.V (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.