Tổng Thư ký NATO: Nga không là mối đe dọa trực tiếp

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) không thấy có bất cứ nguy cơ trực tiếp nào từ phía Nga đe dọa các thành viên của khối, cũng như có thể trở thành vật cản trong quan hệ đối thoại với Moskva.
Tổng Thư ký NATO: Nga không là mối đe dọa trực tiếp ảnh 1

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ) ngày 6/12. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã khẳng định như vậy ngày 30/12 khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn DPA của Đức.

Tổng Thư ký NATO Stoltenberg khẳng định: "Nga đã và vẫn sẽ tiếp tục là quốc gia 'láng giềng' của NATO và do vậy chúng tôi sẽ nỗ lực nhằm củng cố và ủng hộ quan hệ đối thoại với Nga, cũng như hướng tới mục tiêu chống chủ nghĩa bành trướng".

Trả lời câu hỏi Nga hay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là mối đe dọa lớn nhất của NATO trong năm 2017, ông Stoltenberg khẳng định không bao giờ có ý định so sánh Nga với IS. Theo ông, IS là một câu chuyện hoàn toàn khác và nhóm khủng bố này đã gây ra hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại một loạt thủ đô các quốc gia thành viên NATO. Theo ông Stoltenberg, mục tiêu của NATO là đập tan IS và xóa sổ tổ chức này.

Hồi cuối tháng 11 vừa qua, Tổng Thư ký NATO cũng tuyên bố liên minh này không tìm kiếm sự đối đầu và vẫn để ngỏ các khả năng đối thoại với Nga nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Quan hệ giữa phương Tây - Nga nói chung và quan hệ NATO - Nga nói riêng, đã xuống tới mức thấp nhất sau Chiến tranh Lạnh do tác động của cuộc khủng hoảng tại Ukraine, với đỉnh điểm là Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea. Việc NATO hủy bỏ các cuộc họp tham vấn của Hội đồng NATO-Nga đã “đóng băng” hợp tác giữa 2 bên từ tháng 6/2014.

Tuy nhiên, đến tháng 7 vừa qua, Hội đồng NATO-Nga đã họp trở lại nhưng hai bên không tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề như cuộc khủng hoảng tại Ukraine, minh bạch các hoạt động quân sự, hay tình hình an ninh tại Afghanistan. Từ đó đến nay, Hội đồng NATO - Nga đã có thêm hai cuộc họp nhưng vẫn tồn tại rất nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan đến cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.