Tổng Thư ký NATO đến Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận việc gia nhập của Phần Lan, Thụy Điển

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 26/10 thông báo rằng ông sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters

Theo nhật báo Sabah (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Stoltenberg cho biết thêm: "Tôi hoan nghênh Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác để thực hiện bản ghi nhớ chung", ám chỉ đến thông báo của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdoğan về một cuộc gặp tiềm năng với tân Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại Ankara để thảo luận về quá trình gia nhập NATO.

Ông Stoltenberg cũng bày tỏ tin tưởng rằng tư cách thành viên của Thụy Điển và Phần Lan sẽ được quốc hội của 30 quốc gia thành viên phê chuẩn.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Tobias Billstrom hôm 25/10 cho biết chính phủ mới tại nước này cam kết "vượt qua sự phản đối" của Thổ Nhĩ Kỳ đối với nỗ lực lịch sử của Thụy Điển để gia nhập NATO.

Trong khi đó, hai phái đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ và Phần Lan đã gặp nhau để thảo luận về việc dẫn độ những đối tượng mà Ankara cáo buộc khủng bố theo thỏa thuận các bên đạt được vào tháng 6 vừa qua.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Thụy Điển và Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập quân sự lâu đời của họ và xin gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Động thái này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của hầu hết các thành viên NATO. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên trong Liên minh, đã lên tiếng phản đối, chỉ trích hai nước Bắc Âu "dung túng và thậm chí hỗ trợ các nhóm khủng bố".

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.