Tổng thư ký Liên hợp quốc nhận định về quan hệ Mỹ-Trung

Đại dịch COVID-19 đã khiến Mỹ và Trung Quốc thể hiện bất đồng tại Liên hợp quốc.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bắt tay với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, căng thẳng ngoại giao này lộ rõ trong các cuộc họp của 913 thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc và 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 14/9 nói: “Chúng ta đang rơi vào hướng đi rất nguy hiểm”.

Theo ông, có nguy cơ xảy ra tình trạng tuyệt giao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, gây ảnh hưởng mạnh mẽ, đặc biệt với những quốc gia đang phát triển kẹt ở giữa.

Ngoài ra, ông Guterres cũng ảnh báo tình trạng tuyệt giao có thể dẫn tới đối đầu quân sự không mong muốn.

Nhiều nhà ngoại giao khác tại Liên hợp quốc cũng lo ngại về gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ. Quan chức ngoại giao một quốc gia Vùng Vịnh cho hay: “Đó là điều bạn suy nghĩ mọi ngày: Hai quốc gia này sẽ nhìn nhận vấn đề như thế nào và mối quan hệ Mỹ-Trung tiến triển như thế nào trong thời gian tới”.

Mỹ trong tháng 1 đã chỉ định một quan chức Bộ Ngoại giao nhận nhiệm vụ chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc và một số quốc gia khác tại Liên hợp quốc. Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft trong tháng 9 cho biết ưu tiên là có thêm nhiều nhân lực người Mỹ hoặc những quốc gia cùng quan điểm làm việc trong hệ thống của Liên hợp quốc. Trung Quốc trong khi đó đã đề xuất thêm nhiều ứng viên cho vị trí cấp cao tại Liên hợp quốc.

Trong tuần tới, Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến đến New York dự một cuộc gặp thường niên của các lãnh đạo Liên hợp quốc. Điều này được cho là có thể tạo cơ hội có các cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Trump. Nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình quyết định sẽ gửi video phát biểu tới sự kiện do dịch COVID-19.

Trước đó, Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc thiếu minh bạch về COVID-19 vốn xuất hiện lần đầu tại Vũ Hán vào cuối năm 2019. Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Trump.

Phải mất nhiều tháng để Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết về COVID-19 bởi Mỹ phản đối các đề xuất. Ngày 11/9, Mỹ và Israel là hai quốc gia duy nhất bỏ phiếu chống với nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về COVID-19 vốn nhận được ủng hộ của nhiều nước khác.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.