Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn tại Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại thành phố El Fasher ở bang Bắc Darfur của Sudan và các khu vực xung quanh.
Chú thích ảnh
Người tị nạn tại Tawila, Bắc Darfur, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố của người phát ngôn Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Guterres bày tỏ kinh hoàng trước các cuộc tấn công liên tục của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh nhằm vào thủ phủ Bắc Darfur, nơi đã bị bao vây hơn 500 ngày với hàng trăm nghìn thường dân đang mắc kẹt bên trong. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới lo ngại về nguy cơ xảy ra các hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền quốc tế, bao gồm cả các hành vi có động cơ sắc tộc, tại El Fasher.

Trong vài tuần gần đây, El Fasher liên tục hứng chịu các cuộc pháo kích và tấn công nhằm vào trại tị nạn Abu Shouk, nơi từng ghi nhận nạn đói vào tháng 12 năm ngoái. Cụ thể, từ ngày 11/8, LHQ ghi nhận có ít nhất 125 thường dân đã bị sát hại tại El Fasher nhưng con số thực tế có thể còn cao hơn. Các cuộc tấn công cũng khiến việc đưa hàng tiếp tế đến thành phố này gặp rất nhiều khó khăn, dù hàng đã được tập kết ở gần đó. Một số nhân viên và hàng hóa nhân đạo ở Bắc Darfur cũng trở thành mục tiêu bị tấn công trong những tháng gần đây.

Trước tình hình này, Tổng Thư ký Guterres cho rằng cần phải thực hiện ngay các biện pháp quyết liệt để bảo vệ dân thường và cung cấp viện trợ nhân đạo cho khu vực, đồng thời cho phép người dân có thể rời đi một cách an toàn theo nguyện vọng.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.