Tổng thư ký Liên hợp quốc đề xuất lực lượng có thể thay thế MINUSMA

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 5/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết Mali có thể sụp đổ nếu Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ (MINUSMA) rút khỏi nước này, đồng thời đề xuất một lực lượng thay thế cho phái bộ trên, đến từ Liên minh châu Phi (AU).
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh báo của ông Guterres được đưa ra trong bối cảnh vào tháng tới, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ quyết định xem có nên gia hạn nhiệm vụ của MINUSMA, một trong những hoạt động gìn giữ hòa bình lớn nhất của LHQ, hay không. Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh rằng nếu không có MINUSMA, nguy cơ Mali sụp đổ sẽ rất lớn. Ông cho rằng việc chấm dứt hoạt động của phái bộ này sẽ dẫn tới hậu quả "khủng khiếp".

Tuy nhiên, ông Guterres cũng cho rằng tình hình Mali hiện nay cần đến một lực lượng mạnh mẽ được trao trách nhiệm thực thi hòa bình và chống khủng bố. Ông nêu rõ: “Lực lượng mạnh mẽ này phải là một lực lượng của châu Phi, đến từ Liên minh châu Phi (AU), nhưng có sự ủy quyền của Hội đồng Bảo an LHQ và nguồn tài chính bắt buộc”.

MINUSMA, hiện có 14.000 thành viên, được thành lập năm 2013 để hỗ trợ Mali chống lại các phần tử thánh chiến, tuy nhiên lực lượng này thường bị chỉ trích là không thể hỗ trợ hiệu quả cho quốc gia trên do hạn chế về quyền hạn được ủy thác.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.