Tổng Thư ký LHQ và Ngoại trưởng Nga thảo luận về Syria và Đông Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterreshai đã thảo luận các nội dung nghị sự quốc tế, bao gồm tình hình tại Syria và miền Đông Ukraine.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov có cuộc gặp bên lề với Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres. Ảnh: embrussia.ru

Trong loạt cuộc gặp cấp cao bên lề kỳ họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 73, ngày 27/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thảo luận với Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres về các vấn đề Syria, cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine và vai trò của LHQ trong các tình huống khủng hoảng.

Phóng viên TTXVN tại Nga dẫn tin từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết hai bên đã thảo luận cụ thể về các vấn đề thời sự trong hoạt động của LHQ, cũng như các nội dung nghị sự quốc tế, bao gồm tình hình tại Syria và miền Đông Ukraine.

Hai bên đã trao đổi ý kiến về các bước đi cụ thể nhằm tăng hiệu quả các nỗ lực chung trong công việc kiến tạo hòa bình, giải quyết hòa bình các tình huống khủng hoảng, tăng cường vai trò của LHQ và HĐBA LHQ.

Tình hình tại Syria là một trong những đề tài thảo luận chính do Liên minh châu Âu tổ chức bên lề khóa họp của Đại hội đồng LHQ. Trong đó, đại diện phía Nga là Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Vershinin đã nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Moskva theo đuổi giải pháp hòa bình dưới sự bảo trợ của LHQ và thúc đẩy các nỗ lực trong khuôn khổ đàm phán Astana. Thứ trưởng Vershinin cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hỗ trợ nhân đạo cho Syria để khôi phục hạ tầng và hồi hương người tị nạn.

Hai bên cũng bày tỏ ý kiến chung về việc tiến bộ trong giải quyết khủng hoảng phụ thuộc vào thái độ của các quốc gia thành viên LHQ đối với các bước đi thống nhất trên cơ sở luật pháp quốc tế, mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương LHQ.

Kỳ họp cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 73 khai mạc ngày 25/9 tại New York với sự tham dự của tất cả 193 thành viên. Phiên họp đề cập đến các vấn đề quốc tế phổ rộng như phát triển, luật pháp quốc tế, hòa bình và an ninh, cũng như các vấn đề thời sự quốc tế.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.