Tổng thư ký LHQ phản đối sử dụng vũ lực với người di cư

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kịch liệt phản đối việc sử dụng vũ lực của Hungary nhằm đối phó với người di cư tại khu vực biên giới Hungary-Serbia chiều 16/9.

Phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) về cách hành xử của lực lượng an ninh Hungary đối với người di cư, ông Ban Ki-moon nói: "Tôi thực sự sốc khi nhìn thấy những người tị nạn và di cư bị đối xử bằng vũ lực". Ông nhấn mạnh rằng những người tị nạn chiến tranh, đói khổ là những người cần được chăm sóc và cảm thông và cho rằng đây là hành động "không thể chấp nhận được".

Trong khi đó, Người đứng đầu Cơ quan Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), Antonio Guterres cũng cho rằng việc Hungary sử dụng một số biện pháp vũ lực để đối phó với người di cư là vi phạm luật pháp quốc tế. LHQ đã nhiều lần kêu gọi giới chức EU nêu cao tinh thần nhân đạo trong việc giải quyết khủng hoảng di cư.

Tổng thư ký LHQ phản đối sử dụng vũ lực với người di cư ảnh 1

Người di cư bị thương trong xung đột với cảnh sát chống bạo động Hungary tại Roszke, gần biên giới với Serbia ngày 16/9. Ảnh: Reuters/TTXVN

Liên quan đến việc Hungary xây dựng hàng rào ngăn người di cư, ngày 16/9, Bộ Ngoại giao Romania đã triệu Đại sứ Hungary tại nước này để phản đối. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Romania chỉ trích việc xây dựng hàng rào giữa 2 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) là hành động không đúng đắn về mặt chính trị và đi ngược lại tinh thần châu Âu. Serbia cũng đã trao công hàm phản đối Hungary liên quan đến việc lực lượng an ninh nước này sử dụng hơi cay và các biện pháp "mạnh tay" trên lãnh thổ Serbia. Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic lên án gay gắt hành động bạo lực của cảnh sát Hungary với người tị nạn và gọi đó là sự "can thiệp tàn bạo". Nhà lãnh đạo này cũng kêu gọi khối EU thể hiện rõ quan điểm với cách giải quyết "đi ngược những giá trị chung của toàn khối" của Hungary. Serbia đã quyết định điều thêm cảnh sát tới khu vực cửa khẩu Horgos nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra thêm xung đột giữa người di cư và cảnh sát Hungary.

Trước đó, chiều 16/9, tại khu vực biên giới Hungary – Serbia, cảnh sát Hungary sử dụng hơi cay và vòi rồng để ngăn chặn dòng người tị nạn cố tìm mọi cách kéo đổ hàng rào dây thép gai. Đụng độ xảy ra khi một nhóm người di cư dùng những vật dụng như gạch đá, cây gậy, chai lọ...ném trả vào lực lượng an ninh Hungary. Ít nhất 14 cảnh sát và nhiều người di cư đã bị thương. Một số trẻ em thất lạc cha mẹ đã được đưa tới khu vực dành cho người tị nạn gần biên giới. Tối cùng ngày, Hungary đã điều 3 xe quân sự tới hiện trường để giải quyết tình hình.

Việc Hungary tuyên bố tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới với Serbia và xây thêm tường rào trên khu biên giới với Romania và Croatia đang khiến cho dòng người di cư chuyển hướng về quốc gia láng giềng như Croatia. Bộ Nội vụ Croatia thông báo riêng trong ngày 16/9 đã có gần 1.200 người di cư đến nước này. Trong khi đó, Slovenia cũng đã phải chuẩn bị các phương án siết chặt các biện pháp an ninh biên giới với Croatia ngay sau khi Thủ tướng Croatia Zoran Minanovic tuyên bố sẽ mở cửa cho phép người di cư tự do đi qua lãnh thổ nước này trong khi cảnh sát Slovenia cũng đã huy động lực lượng tới biên giới với Hungary.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.