Tổng thư ký LHQ kêu gọi thế giới hỗ trợ ổn định Libi

Ngày 3/9, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới hỗ trợ ổn định Libi, đồng thời nhấn mạnh rằng tương lai của quốc gia Bắc Phi này phải do chính người dân quyết định.

Ngày 3/9, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới hỗ trợ ổn định Libi, đồng thời nhấn mạnh rằng tương lai của quốc gia Bắc Phi này phải do chính người dân quyết định.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi thế giới hỗ trợ ổn định Libi ảnh 1

TTK LHQ Ban Ki-moon và Thủ tướng Ôxtrâylia trong cuộc gặp ngày 3/9. ảnh: Internet


Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Canbơrơ của Ôxtrâylia, TTK Ban Ki-moon tuyên bố: "Tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các nước cùng nhau hỗ trợ nhân dân Libi". Ông cũng nhấn mạnh: "Tương lai Libi phải do chính nhân dân Libi quyết định".

Theo ông Ban Ki-moon, hiện LHQ đang phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các nước nhằm đáp ứng nhanh nhất các đòi hỏi của Libi, bao gồm lập lại an ninh và trật tự, tăng cường vai trò của luật pháp, thúc đẩy đối thoại chính trị toàn diện và bảo vệ những nhóm người dễ bị tổn thương. LHQ đang nỗ lực đưa một phái bộ tới Libi càng sớm càng tốt để đối phó với nguy cơ khủng hoảng nhân đạo.

Tại Hội nghị "Những người bạn của Libi" diễn ra ở Pari (Pháp) ngày 1/9, đại diện của hơn 60 quốc gia và tổ chức quốc tế đã nhất trí về "vai trò đầu tàu của LHQ trong các nỗ lực hỗ trợ Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) thực hiện quá trình chuyển tiếp ở Libi". Sau khi tham dự hội nghị này, ông Ban Ki-moon đã thăm Ôxtrâylia và trong cuộc gặp Thủ tướng nước chủ nhà Julia Gillard, TTK đã kêu gọi Ôxtrâylia tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực nhằm ổn định Libi.

Trước đó, Đại sứ Libăng tại LHQ Nawaf Sala ngày 2/9 cho biết trong tháng 9 này, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ tổ chức ít nhất một phiên họp để thảo luận về diễn biến tình hình tại Libi. Libăng hiện là thành viên không thường trực của HĐBA và đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên của HĐBA trong tháng 9.

Trong một diễn biến khác, các thủ lĩnh NTC đã kêu gọi chiến binh của mình rời thủ đô và trở về nhà, đồng thời thông báo sẽ chuyển trụ sở từ Benghazi tới thủ đô Tripôli vào tuần tới. NTC cũng cho biết bắt đầu từ ngày 3/9, một lượng lớn các nhân viên an ninh và cảnh sát bắt đầu trở lại làm việc. Trong khi đó, người phụ trách các vấn đề quân sự của NTC, ông Omar al-Hariri cho biết, quân đội quốc gia Libi đang được tái thiết thành "lực lượng bảo vệ chính cho sự an toàn và an ninh trên cả nước", tất cả các nhóm tham gia chống lại chính quyền của ông Moamer Kadhafi đều được hoanh nghênh vào lực lượng này.

Trong khi đó, hàng nghìn người Libi, đa số là phụ nữ, đã tụ tập tại Tripôli nhằm bày tỏ sự ủng hộ đội ngũ lãnh đạo mới ở Libi. Hoạt động này đã gây tắc nghẽn giao thông trên đại lộ dẫn vào trung tâm thủ đô.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.

Thương mại Việt - Nga trước bước ngoặt cơ cấu

Thương mại Việt - Nga trước bước ngoặt cơ cấu

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 16/10, trong khuôn khổ Diễn đàn ngoại giao nhân dân Nga - Việt lần thứ 2, tại Phòng Thương mại và Công nghiệp St. Petersburg đã diễn ra phiên thảo luận chuyên đề về kinh tế và công bố báo cáo nghiên cứu sâu rộng về thực trạng, triển vọng hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước.