Tổng thư ký LHQ kêu gọi các nước hành động để sớm đạt được mục tiêu về khí hậu

Ngày 14/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các nước cần khẩn trương thực hiện các nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách đang ngày càng tăng đối với các mục tiêu về khí hậu.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: THX/ TTXVN

Đề cập đến báo cáo mới nhất của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), người đứng đầu LHQ lưu ý báo cáo cho thấy thực trạng trì trệ toàn cầu trong việc đạt mục tiêu về khí hậu trong năm qua, trong đó nhiều kế hoạch quốc gia về khí hậu “hoàn toàn sai lệch” với các nghiên cứu khoa học. Ông Guterres cho biết tình hình thiên tai như lũ lụt, hỏa hoạn và hạn hán ngày càng khốc liệt đã khiến các nước gặp nhiều khó khăn trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) sắp tới tại Dubai, Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), “phải là nơi để khẩn trương thu hẹp khoảng cách về tham vọng khí hậu”, khi lượng khí thải và tác động xấu do biến đổi khí hậu ngày càng tăng.

Người đứng đầu Liên hợp quốc kêu gọi đẩy nhanh mốc thời gian đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng “0” để các nước phát triển đạt được mục tiêu này sớm nhất vào năm 2040 và các nền kinh tế đang nổi đạt được sớm nhất vào năm 2050. Ông cũng ủng hộ việc tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo, song song với việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước phát triển lấy lại niềm tin bằng cách thực hiện các cam kết tài chính và cho rằng để hành động hiệu quả, các nước phải hợp tác để đảm bảo tài chính và hỗ trợ thiết yếu.

Cơ quan về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc cho biết lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu cần giảm 45% vào cuối thập kỷ này so với mức của năm 2010 để đạt được mục tiêu hạn chế nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Quang Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.