Tổng thư ký LHQ đề nghị tăng thêm khoảng 2.000 binh lính gìn giữ hòa bình tại Mali

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong báo cáo đệ trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres khuyến nghị tăng thêm cho Lực lượng hòa bình LHQ tại Mali (MINUSMA) khoảng 2.000 binh sĩ để đảm nhiệm tốt hơn khu vực miền Trung của Mali và tăng cường tính cơ động cho MINUSMA.
Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (Minusma) tuần tra tại Gani-Do, Mali, ngày 4/7/2019. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Cụ thể, ông Guterres kêu gọi triển khai thêm 2.069 nhân viên gìn giữ hòa bình, bao gồm 1.730 binh sĩ và 339 cảnh sát. Đề xuất này nhằm  mở rộng phạm vi và tính linh hoạt trong các hoạt động của MINUSMA, có tính đến  an toàn của nhân viên gìn giữ hòa bình, khả năng tiếp thu của phái bộ này và nhu cầu bổ sung nhân sự từ quân đội và cảnh sát với chiến lược ổn định ở miền Trung. Ngoài ra, ông cho rằng cũng nên tăng cường thêm 10 máy bay trực thăng cho MINUSMA. Nếu được thông qua, MINUSMA có số binh sĩ lên tới 17.278 người, nhiều nhất kể từ khi phái bộ này được thành lập năm 2013. Theo các nguồn tin ngoại giao, đề xuất này hiện cũng chưa được công bố công khai.

Ông Guterres cho rằng việc gửi thêm binh sĩ gìn giữ hòa bình của LHQ tới Mali là cần thiết bởi các nhóm tay súng Hồi giáo có liên quan tới Al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) đã mở rộng phạm vi hoạt động từ căn cứ ở sa mạc phía Bắc tới miền Trung Mali và các nước láng giềng. Tuy nhiên, ông Guterres cũng nhấn mạnh kế hoạch của LHQ chỉ có thể đạt hiệu quả nếu chính quyền Mali cũng tập trung nỗ lực, đảm bảo an ninh và tăng cường vai trò quản lý của họ.

Tháng 6 vừa qua, Đại sứ Pháp tại LHQ Nicolas de Rivière bày tỏ lấy làm tiếc rằng chỉ có 2.000 lính gìn giữ hòa bình ở miền Trung Mali và chỉ với 3 chiếc trực thăng được cung cấp mỗi tuần. 

Đề xuất tăng quân của Tổng thư ký LHQ được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng của chính quyền Mali đang rút dần khỏi các điểm nóng ở các vùng nông thôn xa xôi sau khi liên tục thua trận và để rơi quyền kiểm soát các địa phương này vào tay phiến quân Hồi giáo. Trong khi đó, Pháp đã tuyên bố rút khoảng 5.100 binh sĩ khỏi khu vực Sahel ở Tây Phi. Hôm 29/6, HĐBA LHQ đã thông qua Nghị quyết số 2584 gia hạn hoạt động của MINUSMA thêm 12 tháng. Trong một thông điệp kèm theo báo cáo của mình, TTK LHQ Guterres chỉ rõ rằng chi phí tăng thêm cho MINUSMA sắp tới ước tính khoảng 182,9 triệu USD/năm. 

MINUSMA là một trong những phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tốn kém và nguy hiểm nhất. Hiện có 13.289 binh sĩ và 1.920 cảnh sát trong thành phần MINUSMA được triển khai ở Mali.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.