Tổng Thư ký A.Guterres: Hiến chương LHQ không phải 'thực đơn gọi món'

Ngày 26/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo Hiến chương LHQ đang bị phớt lờ nghiêm trọng trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm ký kết văn kiện này.
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại sự kiện của Đại hội đồng LHQ kỷ niệm 80 năm ngày ký Hiến chương LHQ, ở New York, Mỹ, ngày 26/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện của Đại hội đồng LHQ kỷ niệm 80 năm ngày ký Hiến chương LHQ, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh thế giới đang chứng kiến nhiều hành động tấn công vào các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương LHQ, từ đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại các quốc gia có chủ quyền; vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền quốc tế; nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự đến vũ khí hóa thực phẩm và nước uống; làm suy yếu quyền con người. Ông chỉ ra một mô hình rất quen thuộc: các nước tuân theo khi điều lệ phù hợp, phớt lờ khi điều lệ không phù hợp. Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh: “Hiến chương LHQ không phải là tùy chọn, không phải là một thực đơn gọi món”, mà là nền tảng của quan hệ quốc tế. Theo đó, người đứng đầu LHQ khẳng định: "Chúng ta không thể và không được bình thường hóa các hành vi vi phạm các nguyên tắc cơ bản nhất".

Theo Tổng Thư ký Guterres, Hiến chương LHQ là tuyên bố về hy vọng và là nền tảng của sự hợp tác quốc tế vì một thế giới tốt đẹp hơn. Hiến chương đã trao cho thế giới những công cụ để thay đổi cuộc đời, cứu sống con người và mang lại hy vọng cho những nơi tuyệt vọng nhất trên thế giới. Ông nhấn mạnh việc duy trì các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương LHQ là một sứ mệnh không bao giờ kết thúc và hơn bao giờ hết cần tôn trọng và tái cam kết với luật pháp quốc tế bằng lời nói và hành động. Ông cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên tuân thủ tinh thần và nghĩa vụ của hiến chương, với những trách nhiệm mà hiến chương đòi hỏi và với tương lai mà hiến chương kêu gọi thế giới xây dựng.  

Cách đây 80 năm, ngày 26/6/1945, tại thành phố San Francisco (Mỹ), các đại biểu đến từ 50 quốc gia đã cùng ký vào bản Hiến chương LHQ, thành lập nên tổ chức quốc tế đa phương đầu tiên, lớn nhất và có ảnh hưởng nhất tới đời sống quốc tế cho đến nay. Bốn tháng sau, ngày 24/10/1945, LHQ chính thức được thành lập sau khi Hiến chương LHQ được các nước Pháp, Liên Xô trước đây, Anh, Mỹ, Trung Quốc phê chuẩn.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.