Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine tập kích sâu 1.200 km vào lãnh thổ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/7 xác nhận lực lượng phòng vệ nước này đã tiến hành một loạt cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV), nhằm vào các cơ sở quân sự, hải quân và hậu cần của Nga, với những mục tiêu nằm cách biên giới Ukraine tới 1.200 km.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau vụ tấn công nhà máy lọc dầu Tyumen ở Nga ngày 25/7. Ảnh: ASTRA/Telegram

Theo tờ Kyiv Post, trong tuyên bố đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết các cuộc tập kích diễn ra trong đêm, nhằm vào nhiều mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Nga. Trong số này có một cơ sở sản xuất tại thành phố Kirov, chuyên chế tạo linh kiện cho các hệ thống vũ khí của Nga, một nhà máy lọc dầu ở Tyumen, một cơ sở hậu cần tại Yekaterinburg và một kho nhiên liệu, dầu nhờn ở Rostov-on-Don.

Tổng thống Zelensky cũng đề cập đến kết quả các cuộc tập kích tầm xa trên Biển Caspi, xác nhận lực lượng Ukraine đã đánh trúng một tàu chiến Nga và các tàu mà Kiev cáo buộc tham gia vận chuyển hàng hóa quân sự từ Iran.

Sau tuyên bố của ông Zelensky, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố thêm thông tin về các mục tiêu cụ thể bị tập kích tại Rostov-on-Don và trên Biển Caspi trong chiến dịch phối hợp này.

Theo SBU, các UAV tầm xa đã tập kích một số mục tiêu quân sự tại thành phố Rostov-on-Don, miền Nam nước Nga. Cơ quan này cho biết một trong những mục tiêu bị đánh trúng là radar đa chức năng 92N6E Grave Stone cùng tháp ăng-ten, một bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph.

SBU cũng cho biết cuộc tập kích tại Rostov-on-Don đã phá hủy một hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2, một tổ hợp tác chiến điện tử Pole-21 và hai nhà kho chứa UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).

Liên quan đến các cuộc tập kích trên biển Caspi, SBU tuyên bố các mục tiêu bị tấn công gồm giàn khai thác dầu Filanovsky và một tàu tên lửa lớp Molniya thuộc Dự án 12418.

Cơ quan này đồng thời cho biết hai tàu chở hàng tổng hợp Port Olya 2 và Begey cũng bị nhắm mục tiêu. Theo SBU, cả hai tàu hiện nằm trong danh sách bị quốc tế áp đặt lệnh trừng phạt do liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hóa quân sự và đạn dược giữa Iran và Nga.

SBU cho rằng các cuộc tập kích là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các cảng Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động nhằm làm suy giảm năng lực hậu cần quân sự của Nga.

Các cuộc tập kích nhằm vào Kirov, Tyumen và Yekaterinburg được Tổng thống Zelensky xác nhận diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiến hành một loạt cuộc tấn công rộng hơn nhằm vào các cơ sở công nghiệp và hậu cần nằm sâu trong nội địa Nga.

Một trong những mục tiêu bị tập kích là cơ sở hậu cần của Wildberries tại Yekaterinburg, nằm cách biên giới khoảng 1.740 km. Vụ việc diễn ra sau một loạt cuộc tấn công gần đây nhằm vào mạng lưới hậu cần của Wildberries, doanh nghiệp thương mại điện tử lớn nhất nước Nga.

Trước đó, các cơ sở của Wildberries tại St. Petersburg, Voronezh, Elektrostal, Kotovsk, Krasnodar và Nevinnomyssk cũng từng bị tập kích. Theo thông tin được đưa ra, những cuộc tấn công này đã khiến khoảng 8% tổng công suất kho hàng của công ty bị đình trệ.

Các hoạt động trên diễn ra sau một đợt tập kích đường không nhằm vào nhiều mục tiêu, trong đó có một đơn vị quân sự được cho là nằm gần căn cứ không quân Engels-2 ở tỉnh Saratov.

Engels-2 là một trong những căn cứ quan trọng của lực lượng không quân chiến lược Nga. Căn cứ này từng bị UAV tầm xa của Ukraine tập kích ngày 16/7, trong một cuộc tấn công mà theo thông tin được công bố đã khiến một máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS bị phá hủy.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.