Tổng thống Zelensky xác nhận kế hoạch gặp Tổng thống Trump trong tương lai gần

Theo AP ngày 26/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thống nhất sẽ gặp nhau trong tương lai gần, coi đây là bước tiến mới trong các nỗ lực nhằm tìm cách kết thúc cuộc chiến giữa Nga và Ukraine kéo dài gần bốn năm.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: PAP/TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 26/12, ông Zelensky nói hai bên đã đạt đồng thuận về một cuộc gặp ở cấp cao nhất với Tổng thống Trump trong thời gian sắp tới. Ông cũng cho rằng nhiều vấn đề có thể được quyết định trước thềm năm mới.

Thông tin này được đưa ra sau khi ông Zelensky cho biết đã có cuộc trao đổi hiệu quả với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh, nhưng quá trình này gặp trở ngại do những yêu cầu trái ngược giữa Moscow và Kiev.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết khả năng Ukraine sẽ rút quân khỏi khu vực công nghiệp trọng điểm ở miền đông như một phần của kế hoạch kết thúc chiến sự, với điều kiện Nga cũng rút lực lượng và khu vực đó trở thành vùng phi quân sự, có lực lượng quốc tế giám sát. Tuy nhiên, phía Nga chưa cho thấy dấu hiệu sẽ đồng ý rút khỏi các vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/12 cho biết tiến trình đàm phán hòa bình có những bước tiến chậm nhưng ổn định. Dù vậy, Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine từ bỏ phần lãnh thổ còn lại ở vùng Donbass, điều mà Kiev phản đối. Tính đến nay, Nga đã kiểm soát phần lớn Luhansk và khoảng 70% Donetsk, hai tỉnh tạo thành Donbass.

Trong khi đó, giao tranh và các cuộc tập kích tiếp tục diễn ra. Giới chức địa phương Ukraine cho biết một người thiệt mạng và ba người bị thương khi một quả bom dẫn đường từ trên không đánh trúng một ngôi nhà ở vùng Zaporizhzhia. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thành phố Mykolaiv và vùng phụ cận khiến một phần thành phố mất điện qua đêm.

Tại Odesa, hạ tầng năng lượng và cảng bị hư hại do các đợt tập kích bằng máy bay không người lái. Một số quan chức Ukraine cho rằng Nga đang tìm cách gây sức ép lên hệ thống điện trong mùa đông.

Ở chiều ngược lại, Ukraine nói họ đã tấn công một nhà máy lọc dầu lớn của Nga ngày 25/12 bằng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết mục tiêu là nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov, ghi nhận nhiều vụ nổ và mục tiêu đã bị đánh trúng.

Ukraine thời gian qua tăng cường tấn công tầm xa nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, với mục tiêu làm suy giảm nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ phục vụ chiến dịch quân sự. Theo dự báo của các chuyên gia, hai bên được cho là sẽ duy trì các cuộc tấn công lẫn nhau, coi diễn biến trên chiến trường là yếu tố tạo sức nặng trên bàn đàm phán.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

Ủy ban châu Âu chuẩn bị công bố kế hoạch giới hạn quyền tiếp cận mạng xã hội, nền tảng video, chatbot AI và trò chơi trực tuyến theo từng độ tuổi, đồng thời đặt ra các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với công ty công nghệ trong việc bảo vệ trẻ em.

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tính đến sáng 14/9, hơn 42.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên toàn tỉnh Hải Nam (Hainan) sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt, làm gián đoạn giao thông và buộc hơn 10 thành phố, huyện phải cho học sinh nghỉ học.