Tổng thống Zelensky tuyên bố ủng hộ Ấn Độ tổ chức hội nghị hoà bình Ukraine lần hai

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tiết lộ nước này đang tiến hành các cuộc đàm phán liên quan đến hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai với các bên trung gian như Saudi Arabia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi gặp Tổng thống Ukraine Zelenskiy ngày 23/8. Ảnh: Twitter Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo giới Ấn Độ chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội ngày 25/8, Tổng thống Zelenskiy cho biết ông đã nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng ông sẽ ủng hộ Ấn Độ tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai, với hy vọng Kiev sẽ tìm được một quốc gia làm chủ nhà trong số các quốc gia ở Nam Bán cầu.

"Thành thật mà nói, điều này không chỉ áp dụng cho Ấn Độ mà còn cho bất kỳ quốc gia nào muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai”, ông Zelenskiy nêu rõ.

Tổng thống Ukraine nói thêm ông đã thảo luận tất cả các điều kiện chính từ thông cáo chung và hội nghị thượng đỉnh hòa bình trước đó trong cuộc họp với Thủ tướng Modi vào ngày 23/8.

Về phần mình, cuối tuần trước, Thủ tướng Modi đã có chuyến thăm tới Kiev sau khi tới Ba Lan. Đây là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Ấn Độ kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Modi cho biết các nỗ lực ngoại giao nên được áp dụng để đạt được hòa bình ở Ukraine, trong khi New Delhi tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ không đứng ngoài cuộc chiến mà đứng về phía hòa bình. Ông cho biết Ấn Độ sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc giải quyết hòa bình. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh ông, thay mặt cho các quốc gia Nam Bán cầu, đến đất Ukraine với thông điệp hòa bình. Trước đó vài ngày, Ấn Độđã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Tiếng nói của Nam Bán cầu lần thứ ba, quy tụ 120 quốc gia.

Hội nghị thượng đỉnh hoà bình Ukraine đầu tiên được tổ chức tại Thuỵ Sĩ hồi tháng 6 vừa qua. Ngày 15-16/6, theo đề nghị của Ukraine, Thụy Sĩ tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock. Hội nghị đã thông qua tuyên bố chung với sự đồng thuận của 80/92 quốc gia tham dự.

Theo Ukraine, tại hội nghị này, Nga không được mời tham dự do lo sợ gián đoạn. Tuy nhiên, về phía Nga, theo hãng thông tấn Tass, Nga đã tuyên bố sẽ không tham gia hội nghị Thụy Sĩ ngay cả khi được mời. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova hồi tháng 3 cho biết sự kiện này có thể sẽ chỉ tập trung vào quan điểm của Ukraine và thúc đẩy cái gọi là “công thức hòa bình” của ông Zelensky, đi ngược lại lợi ích của Nga.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters/Tass)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.