Tổng thống Zelensky nêu lý do bất ngờ khiến phương Tây không áp trừng phạt mới lên Nga

Trong cuộc phỏng vấn với trang Valasz Online được phát sóng ngày 10/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu một trong những lý quan trọng khiến các đồng minh phương Tây chưa áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới đối với Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Kyiv Independent, ông Zelensky cho biết chính việc Kiev từ chối hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 18 là một trong những nguyên nhân đó. Phía Ukraine cho biết từ khi cuộc chiến với Nga nổ ra vào năm 2022, nước này đã sửa đổi luật để hạ độ tuổi tối thiểu để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 27 xuống 25. Tuy vậy, các động minh phương Tây, trong đó có cả Mỹ, vẫn chỉ trích Kiev vì cho rằng mức tuổi này còn quá cao.

“Tôi không tin rằng chúng ta nên huy động từ 18 tuổi, như các lãnh đạo của một số nước khác từng nghĩ”, ông Zelensky nói.

“Tuy nhiên, khi nhắc đến việc áp trừng phạt, các đối tác phương Tây liệt kê những lý do vì sao họ chưa quyết định hành động, trong đó có việc Ukraine chưa huy động công dân từ 18 tuổi trở lên”, ông nói thêm.

Theo ông Zelensky, điều quan trọng không chỉ nằm ở số lượng binh sĩ mà còn ở “vũ khí và công nghệ”. Ông dẫn chứng chiến dịch Mạng nhện, trong đó Ukraine được cho là đã sử dụng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) giấu trong xe tải để tấn công 41 máy bay quân sự Nga ngay trên lãnh thổ nước này.

Ông nói thêm rằng “tiền bạc và việc gây sức ép” cũng đóng vai trò quan trọng trong việc buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh. “Các lệnh trừng phạt nên nhắm vào nguồn tài chính mà Nga đang sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến”, ông Zelensky cho biết.

Theo tờ báo của Ukraine, Kiev đang liên tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trong suốt cuộc chiến với Nga. Dù Quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật mang tính cải cách lớn về nghĩa vụ quân sự hồi tháng 4, tốc độ huy động lực lượng vẫn chậm lại từ mùa Thu năm ngoái. Điều này khiến nhiều đơn vị tuyến đầu của Ukraine đang rơi vào tình trạng cạn kiệt nhân lực.

Trong khi đó, lực lượng Nga hiện đang áp đảo về quân số và đang có những bước đột phá, có thể tiến sâu với tốc độ kỷ lục ở miền Đông Ukraine, bất chấp tổn thất lớn.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.