Tổng thống Venezuela tố cáo Tổng chưởng lý cầm đầu chống Quốc hội

Ngày 11/6, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã tố cáo Tổng chưởng lý Luisa Ortega cầm đầu phe đối lập chống lại việc thành lập Quốc hội lập hiến, tiến tới sửa đổi Hiến pháp.
Tổng thống Venezuela tố cáo Tổng chưởng lý cầm đầu chống Quốc hội ảnh 1

Tổng chưởng lý Luisa Ortega. Ảnh: AFP

Với tuyên bố này, ông Maduro đã công khai ý kiến chỉ trích hành vi chống Chính phủ của bà Ortega, mặc dù bà này từng nhiều năm sát cánh cùng cố Tổng thống Hugo Chavez và bảo vệ chính phủ. Trước đó, ngày 10/6, bà Ortega đã chính thức yêu cầu bác bỏ việc thành lập Quốc hội lập hiến theo đề xuất của người đứng đầu nhà nước.

Tổng thống Maduro tuyên bố rằng ông tôn trọng quyết định của người đứng đầu Bộ Tư pháp và yêu cầu cơ quan này điều tra cũng như đưa ra xét xử những “kẻ khủng bố” đã gây ra cái chết của 67 người trong hơn 2 tháng qua. Ông này cũng kêu gọi những người ủng hộ chính phủ đồng hành cùng lực lượng an ninh để thiết lập trật tự xã hội, ngăn chặn làn sóng biểu tình, bạo loạn của phe đối lập.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.