Tổng thống Venezuela phê chuẩn chiến lược kinh tế mới

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 22/1, đã phê chuẩn một loạt biện pháp kinh tế mới nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu dầu mỏ trong khi đất nước Nam Mỹ này đang tiếp tục chật vật đối phó với tình trạng suy thoái.
Tổng thống Venezuela phê chuẩn chiến lược kinh tế mới ảnh 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AFP/TTXVN

Đặc biệt, tỷ giá hối đoái SIMADI, với gần 200 bolivar đổi 1 USD, sẽ được áp dụng đối với các công ty ở Venezuela để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi ngoại hối, so với hệ thống tỷ giá SICAD gây nhiều tranh cãi khi chỉ khoảng 50 bolivar đổi 1 USD.
Tổng thống Maduro còn thông báo ngừng cấp giấy phép xuất khẩu cho cả năm 2016, điều này sẽ cho phép các công ty xuất khẩu hàng hóa mà không cần giấy phép đặc biệt. Bên cạnh đó, ông thông báo đã thiết lập một hệ thống hạn mức tín dụng ngoại tệ để mua nguyên liệu thô. 
Trước đó, ông Maduro cho biết các biện pháp ưu đãi sẽ được trao cho các công ty thuộc 9 lĩnh vực được ưu tiên - gồm nông nghiệp, xây dựng, ngành xử lý hydrocarbon, khai khoáng, hóa dầu, viễn thông, du lịch, công nghiệp nặng và quân đội. Tổng thống Venezuela cũng đã chỉ trích Quốc hội nước này do phe đối lập nắm giữ không thông qua sắc lệnh kinh tế khẩn cấp mà ông công bố tuần trước.
Trong động thái liên quan, theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, cũng trong ngày 22/1, Phó Tổng thống Venezuela Luis Salas tuyên bố chính phủ nước này sẵn sàng xem xét lại hệ thống tỷ giá hối đoái hiện nay để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế.
Trả lời phỏng vấn nhật báo Noticias, ông Salas cho hay Venezuela sẵn sàng xem xét lại vấn đề nói trên nhưng mọi quyết định cần phải đem lại lợi ích cho đa phần người dân và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Venezuela đề cập tới khả năng thay đổi hệ thống ba tỷ giá hối đoái chính thức và một tỷ giá trên thị trường chợ đen, vốn dẫn tới nhiều bất cập cho nền kinh tế.
Từ tháng 2/2015, Venezuela áp dụng đồng thời ba tỷ giá chính thức, trong đó có Cencoex (6,3 bolivar đổi 1 USD, dành cho việc nhập khẩu các nhu yếu phẩm của doanh nghiệp nhà nước), SICAD (hiện là 13 bolivar = 1 USD) và SIMADI (200 bolivar = 1 USD) nhằm “cạnh tranh” với thị trường ngoại tệ chợ đen. Tỷ giá hối đoái trên thị trường chợ đen ngày càng cao và hiện là 878 bolivar đổi 1 USD.
Cùng ngày 22/1, nguyên Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello cho biết hiện giá dầu xuất khẩu của nước này xuống tới 22 USD/thùng và mức giá này không đủ bù cho chi phí sản xuất. Ông cảnh báo kinh tế Venezuela - quốc gia thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và là nước xuất khẩu dầu thứ 5 thế giới - sẽ suy sụp với mức giá này.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.