Tổng thống và thủ tướng Pháp bị cắt giảm 30% lương

Ngày 20/7, các nghị sĩ Pháp đã biểu quyết nhất trí cắt giảm 30% lương của đương kim Tổng thống Francois Hollande cùng Thủ tướng Jean-Marc Ayrault như là một phần trong chương trình cắt giảm chi tiêu ngân sách.

Ngày 20/7, các nghị sĩ Pháp đã biểu quyết nhất trí cắt giảm 30% lương của đương kim Tổng thống Francois Hollande cùng Thủ tướng Jean-Marc Ayrault như là một phần trong chương trình cắt giảm chi tiêu ngân sách. Theo đó, Quốc hội Pháp đã thông qua một trong những quyết định đầu tiên của chính Tổng thống Hollande sau khi ông này chính thức lên nắm quyền hồi tháng 5/2012, về việc giảm lương tổng thống và thủ tướng từ 21.300 euro (tương đương 26.100 USD) xuống còn 14.910 euro/tháng.

Tổng thống và thủ tướng Pháp bị cắt giảm 30% lương ảnh 1

Tổng thống Hollande luôn theo đuổi chương trình kích thích nền kinh tế tăng trưởng, thay vì một chính sách "thắt lưng buộc bụng". Ảnh: AFP/TTXVN

Lương của các bộ trưởng trong chính phủ Pháp cũng bị cắt giảm 30%, xuống còn 9.940 euro/tháng. Trước đó cùng ngày, các nghị sĩ Pháp đã nhất trí một loạt các biện pháp khôi phục các chương trình thuế, trong đó có thuế đánh vào tầng lớp giàu có. Chính phủ thuộc phe Xã hội của Pháp đang nỗ lực kích thích nền kinh tế với một chương trình thuế và chi tiêu mới. Những biện pháp này là một phần trong dự thảo ngân sách đầu tiên mà chính phủ của Tổng thống Hollande đã đệ trình kể từ khi đánh bại đối thủ cánh hữu, Nicolas Sarkozy, trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào tháng 5/2012 với cam kết tập trung vào tăng trưởng kinh tế, thay vì áp dụng các biện pháp khắc khổ.

Trong các cuộc thảo luận tại Hạ viện Pháp, Bộ trưởng Bộ Ngân sách Jerome Cahuzac đã giải thích rằng các biện pháp này là “một nỗ lực đầy khó khăn, đòi hỏi những người theo đuổi phải cố gắng thực hiện”. Trong khi đó, các đảng cánh hữu đã chỉ trích rằng phe Xã hội đã “dối trá” trong chiến dịch vận động tranh cử và đang “phá hoại” tầng lớp trung lưu bằng những khoản tăng thuế ngoài dự kiến.

Trần Long

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.