Tổng thống và Thủ tướng Congo bàn chuyện hợp tác với Phó Chủ tịch Vingroup

Tổng thống Félix Tshisekedi và Thủ tướng Judith Suminwa đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Thị Thu Thủy cùng đoàn công tác tại thủ đô Kinshasa.

Cuộc gặp được truyền thông nước này miêu tả là “đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Congo và một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, mở ra triển vọng triển khai các dự án trọng điểm thuộc Chương trình hành động của Chính phủ Suminwa”.

Chính phủ Congo tin tưởng vào các thế mạnh của Vingroup

Mới đây, tại Congo, Chính quyền Thủ đô Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo) và Tập đoàn Vingroup đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh tại Congo.

Sự kiện đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Congo. Trong khuôn khổ sự kiện, giới báo chí nước này cũng đồng loạt đưa tin Tổng thống Félix Tshisekedi và Thủ tướng Judith Suminwa đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Thị Thu Thủy cùng đoàn công tác tại thủ đô Kinshasa. “Cuộc gặp đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Congo và một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, mở ra triển vọng triển khai các dự án trọng điểm thuộc Chương trình hành động của Chính phủ Suminwa”, truyền thông nước này nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Ông Félix Tshisekedi - Tổng thống CHDC Congo (thứ 2 từ phải sang), bà Judith Suminwa Tuluka, Thủ tướng CHDC Congo (ngoài cùng bên phải) và bà Lê Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch Vingroup (thứ 2 từ trái sang) trong buổi trao đổi hợp tác tại Congo. Nguồn ảnh: https://presidence.cd/

Trong buổi làm việc, Thủ tướng Suminwa đặc biệt đánh giá cao năng lực toàn diện, tầm nhìn phát triển bền vững và kinh nghiệm quốc tế của Vingroup, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các đề xuất hợp tác mà tập đoàn đưa ra. Bà khẳng định Chính phủ Congo luôn coi trọng việc đồng hành cùng khu vực tư nhân và các nhà đầu tư quốc tế để xây dựng các mô hình hợp tác “đôi bên cùng có lợi”, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân Congo.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Vingroup sẽ phát triển đại đô thị hơn 6.300 hecta bên bờ nam sông Congo – nơi được ví như “trái tim mở rộng” của thủ đô Kinshasa. Dự án bao gồm khu dân cư, biệt thự, cao ốc, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi và tổ hợp hành chính quốc gia – một “thành phố trong thành phố”, biểu tượng mới của đô thị châu Phi hiện đại.

Đặc biệt, chính quyền Kinshasa trao đất miễn phí cho Vingroup, như một cách bày tỏ tin tưởng vào năng lực và uy tín của tập đoàn Việt Nam. Mục tiêu của hợp tác không đơn thuần là phát triển bất động sản mà còn kiến tạo một chuẩn mực sống mới, với tinh thần phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm – thế mạnh mà Vingroup đã có kinh nghiệm triển khai rất thành công tại Việt Nam.

Bên trong hệ sinh thái đó, VinFast sẽ giữ vai trò then chốt giúp Kinshasa chuyển đổi giao thông xanh. Theo kế hoạch, VinFast sẽ cung cấp các dòng xe phù hợp cho kế hoạch thay thế dần hơn 300.000 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện của Kinshasa, đồng thời nghiên cứu cung cấp xe buýt điện VinFast, hỗ trợ xây dựng và vận hành tuyến xe buýt nhanh (BRT).

Thành phố cũng cam kết dành quỹ đất lớn để triển khai hệ thống trạm sạc hiện đại – nền móng cho mạng lưới giao thông không khói bụi đầu tiên của khu vực Trung Phi.

Dấu mốc khẳng định vai trò của doanh nghiệp Việt

Nhìn nhận về cú bắt tay của Vingroup tại châu Phi, giới chuyên gia cho rằng, đây là bước đi chiến lược của doanh nghiệp Việt khi Congo đang được coi là “điểm đến vàng” của vốn ngoại với dư địa tăng trưởng bậc nhất khu vực.

Ba thập kỷ trước, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) gần như bị bỏ quên trên bản đồ đầu tư quốc tế. Những năm 1990 chứng kiến dòng vốn FDI gần như đóng băng, thậm chí âm. Thế nhưng, bước sang thế kỷ 21, Congo đã viết nên câu chuyện hồi sinh ngoạn mục.

Chú thích ảnh
Congo đang được coi là “điểm đến vàng” của vốn ngoại với dư địa tăng trưởng bậc nhất khu vực. Nguồn: Xinhua.

Từ mức 1,81 tỷ USD năm 2007, FDI chảy vào Congo đã tăng gần gấp đôi lên 2,94 tỷ USD năm 2010, và đạt 3,31 tỷ USD năm 2012. Đến nay, ngay cả trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Congo vẫn tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, duy trì vị thế nước nhận FDI lớn thứ hai ở Trung Phi và nằm trong Top 10 toàn châu Phi, khẳng định sức hút ổn định và bền vững của mình.

Đất nước Trung Phi nổi tiếng là kho tàng khoáng sản của thế giới với Cobalt, đồng, coltan, kim cương, vàng – những nguyên liệu chiến lược cho mọi ngành công nghiệp của thế kỷ 21, từ sản xuất pin, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo đến xe điện, trí tuệ nhân tạo… Tuy nhiên, ngoài khai khoáng, các nhà đầu tư cũng đang mở rộng sang viễn thông, năng lượng tái tạo, sản xuất hàng tiêu dùng, xây dựng và nông nghiệp công nghệ cao.

Về tăng trưởng kinh tế, Congo được đánh giá điểm sáng của cả khu vực. Quốc gia này được xếp hạng là nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ ba của châu lục, với tốc độ ấn tượng 8,9% năm 2022 và duy trì mức 7,8% năm 2023.

Từ năm 2022, thị trường tài chính quốc tế đã bắt đầu ghi nhận rõ sự tiến bộ của Congo. Standard & Poor’s nâng hạng quốc gia này từ “CCC+, triển vọng tích cực” lên “B-, triển vọng ổn định”; Moody’s nâng từ “B3, triển vọng ổn định” lên “B3, triển vọng tích cực”.

Một điểm tích cực khác theo giới quan sát là Chính phủ Congo dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Félix Tshisekedi đã đẩy mạnh chương trình cải cách toàn diện, tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô, quản lý tài chính công minh bạch và cải thiện khung pháp lý cho khu vực tư nhân.

Sự thay đổi của Congo cũng khiến giới chuyên gia bày tỏ nhiều kỳ vọng về cú bắt tay với Vingroup. Với sự hiện diện của một tập đoàn tư nhân hàng đầu như Vingroup, Congo không chỉ đón thêm dòng vốn đầu tư nước ngoài mà còn đón một đối tác có triết lý phát triển vì con người và tương lai bền vững.

Giới chuyên gia quốc tế cũng bày tỏ niềm tin, những dự án đô thị hiện đại, hạ tầng xanh và giao thông điện hóa do Vingroup khởi xướng sẽ không chỉ góp phần thay đổi diện mạo thủ đô Kinshasa mà còn đóng góp vào nền tảng tăng trưởng dài hạn của đất nước Trung Phi này.

Riêng với Vingroup, bước tiến chiến lược tới Congo được xem là dấu mốc mới trong hành trình vươn ra toàn cầu của thương hiệu Việt, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt trên bản đồ hợp tác quốc tế.

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.
TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng phụ phẩm cà phê để tạo giá trị gia tăng

Cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào sản xuất, trong đó có giải pháp tận dụng vỏ và thịt quả cà phê để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng.
Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Liên bang Nga là một thị trường quốc tế giàu tiềm năng trong mạng bay của Vietjet, góp phần mở rộng kết nối Việt Nam với các điểm đến quốc tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và các hoạt động kinh tế, thương mại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Dữ liệu số dẫn đường hàng Việt ra thị trường quốc tế

Dữ liệu số dẫn đường hàng Việt ra thị trường quốc tế

Từ video ngắn, livestream đến dữ liệu hành vi người mua, công nghệ đang làm thay đổi cách doanh nghiệp Việt thăm dò và tiếp cận thị trường nước ngoài. Thay vì phải đầu tư lớn ngay từ đầu, doanh nghiệp có thể thử sản phẩm, đo phản ứng người tiêu dùng, điều chỉnh cách tiếp cận và từ những đơn bán lẻ từng bước tìm kiếm nhà phân phối, khách hàng B2B.