Tổng thống Ukraine yêu cầu Mỹ xem xét lại thỏa thuận khoáng sản

Ngày 19/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng bác bỏ yêu cầu của Mỹ đòi 500 tỷ USD khoáng sản từ nước này, đồng thời đề nghị Washington xem xét lại thỏa thuận khoáng sản.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Phát biểu họp báo tại thủ đô Kiev, Tổng thống Zelensky nêu rõ dù Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 67 tỷ USD vũ khí và 31,5 tỷ USD hỗ trợ ngân sách, nhưng theo ông, hành động đòi trả lại sự hỗ trợ bằng 500 tỷ USD là "không nghiêm túc".

Trước đó cùng ngày, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Tổng thống Ukraine cho rằng đề xuất của Mỹ về một thoả thuận khoáng sản quan trọng là thiếu công bằng vì thoả thuận này không bao gồm các đảm bảo an ninh, và ông không muốn Ukraine trở thành trung tâm của các nguyên liệu thô. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh văn kiện này của phía Mỹ chưa hoàn tất, Washington cần tiếp tục sửa đổi, đồng thời khẳng định Kiev luôn cởi mở với việc Mỹ đầu tư vào nước này, cũng như các nguồn tài nguyên với sự trao đổi công bằng.

Tuần trước, Kiev gửi tới Washington dự thảo sửa đổi của một thoả thuận, có thể mở các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng khổng lồ của Ukraine cho các khoản đầu tư của Mỹ. Các khoáng sản được đề cập sẽ bao gồm các loại đất hiếm, cũng như titan, uranium và lithium trong số những loại khác. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố muốn có 500 tỷ USD khoáng sản đất hiếm từ Ukraine và sự hỗ trợ của Washington cần phải được "bảo đảm".

Tuyên bố của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao Mỹ và Nga vừa gặp nhau tại Riyadh để đàm phán về các vấn đề song phương cũng như việc chấm dứt xung đột tại Ukraine mà không có sự tham gia của đại diện chính quyền Kiev.

Cùng ngày, Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg, đã đến thủ đô Kiev để gặp Tổng thống Zelensky. Trong phát biểu, quan chức Mỹ khẳng định ông sẽ lắng nghe và truyền lại quan điểm của Kiev cho Tổng thống Trump. Ông Kellogg bày tỏ hy vọng đây sẽ là cơ hội để có những cuộc đàm phán thực chất và tốt đẹp và rằng nội dung đàm phán sẽ dựa trên các cuộc thảo luận cuối tuần qua tại Hội nghị An ninh Munich.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.