Tổng thống Ukraine yêu cầu gia hạn quy chế đặc biệt với vùng Donbass, tăng cường quyền lực

Ngày 3/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đệ trình lên Quốc hội nước này một dự thảo luật nhằm gia hạn luật quy chế đặc biệt với vùng Donbass, miền Đông nước này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Petro Poroshenko yêu cầu gia hạn quy chế đặc biệt với vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Interfax Ukraine đưa tin dự thảo luật này được Tổng thống Poroshenko soạn thảo và trình theo diện "xem xét gấp". Luật quy chế đặc biệt được Quốc hội Ukraine thông qua và áp dụng tại Donbas từ tháng 9/2014, 5 tháng sau khi khu vực này rơi vào bất ổn vì xung đột giữa lực lượng chính phủ và các nhóm ủng hộ độc lập.

Luật quy chế đặc biệt cho phép tăng cường quyền lực kinh tế, tài chính và quản trị cho chính quyền một số địa phương tại Donbas và ban đầu có hiệu lực 3 năm tới tháng 10/2017. Sau đó, luật được gia hạn 12 tháng (đến tháng 10/2018). Vì vậy, nếu dự thảo mới của Tổng thống Poroshenko được thông qua thì luật sẽ tiếp tục được duy trì.  

Trước đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Ukraine, Kurt Volker đều kêu gọi Kiev gia hạn luật này để tạo điều kiện cho quá trình giải quyết xung đột một cách hòa bình. Cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine cho tới nay đã khiến 10.000 người thiệt mạng.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam đề cao chủ nghĩa đa phương, đối thoại, luật pháp quốc tế tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

Việt Nam đề cao chủ nghĩa đa phương, đối thoại, luật pháp quốc tế tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 16/9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự diễn đàn và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất với chủ đề “Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược”.