Tổng thống Ukraine mơ đến Lầu Năm Góc khi còn là lính quân đội Xô Viết

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong chuyến thăm Mỹ vừa qua đã có thú nhận bất ngờ rằng ông từng mơ được đến Lầu Năm Góc khi còn là binh nhì trong quân đội Xô Viết.

Trao đổi cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại Washington hôm 20/6, Tổng thống Ukraine nói rằng đó là “vinh dự lớn” cho ông và đoàn đại biểu nước này khi được đến thăm Lầu Năm Góc.

Tổng thống Ukraine mơ đến Lầu Năm Góc khi còn là lính quân đội Xô Viết ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Reuters

“Khi còn ở trong quân ngũ, giấc mơ của tôi là được đặt chân đến Lầu Năm Góc. Tôi nghĩ rằng Mỹ và Ukraine cùng với nhau trong 3 năm qua đã làm những điều tuyệt vời. Cùng với nhau và đồng minh của các ông chúng ta đã tạo ra lực lượng vũ trang mới ở Ukraine, chưa từng tồn tại ở thời điểm cách đây 2 năm”, Tổng thống Ukraine chia sẻ.

Ông Poroshenko sinh năm 1965, từng phục vụ trong quân đội Xô Viết từ 1984-1986 ở thời điểm quan hệ Liên Xô và Mỹ gia tăng căng thẳng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Hãng tin Sputnik cho biết nhà lãnh đạo Ukraine chưa làm rõ điều mà ông nhắc đến là “mơ về” và “được đến Lầu Năm Góc” có ý nghĩa gì.

Sputnik đánh giá hiện chưa rõ phát biểu trên của nhà lãnh đạo Ukraine có phải đơn giản để tạo thiện cảm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hay không bởi mơ về việc đặt chân đến Lầu Năm Góc khi còn là một chiến sĩ trong quân đội Xô Viết có thể đồng nghĩa với tư tưởng phản quốc.

Nhưng có ý kiến cho rằng giấc mơ về Lầu Năm Góc của ông Poroshenko có thể hiểu là hy vọng vào thời đó về viễn cảnh quân đội Xô Viết tiến đến Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, hiện chưa có giải thích rõ ràng nên chưa có nhận định nào là chắc chắn.

Tổng thống Ukraine mơ đến Lầu Năm Góc khi còn là lính quân đội Xô Viết ảnh 2

Ảnh chụp năm 1985 khi ông Poroshenko phục vụ trong quân đội Xô Viết.

Tháng 10/2016, phát biểu trước nhóm sinh viên Đại học Quốc gia Kiev, ông Poroshenko cho biết bản thân từng “tham gia chiến đấu” trong thời gian tại ngũ. Tuy nhiên, ông không tiết lộ địa điểm mà ông hoạt động. Tổng thống Poroshenko đồng thời cho biết thời gian phục vụ trong quân đội Xô Viết đã tạo cho ông “nhận thức hoàn toàn khác biệt về thế giới và đó là điều đã hình thành nên một con người”.

Trong chuyến thăm hai ngày 20-21/6 tới Washington, Tổng thống Ukraine đã có cuộc gặp với các quan chức Mỹ như Bộ trưởng Quốc phòng Mattis, Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Rex Tillerson. Ông Poroshenko cũng có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.