Tổng thống Ukraine kêu gọi đối thoại giải quyết xung đột

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối 10 dự luật gây tranh cãi gia tăng suốt 2 ngày qua tại thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich đã kêu gọi toàn thể nhân dân hướng tới đối thoại, sự thỏa hiệp và ổn định.
Trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối 10 dự luật gây tranh cãi gia tăng suốt 2 ngày qua tại thủ đô Kiev, ngày 20/1, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich đã kêu gọi toàn thể nhân dân hướng tới đối thoại, sự thỏa hiệp và ổn định.
Tổng thống Ukraine kêu gọi đối thoại giải quyết xung đột ảnh 1

Xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình tại Kiev. Ảnh: AFP-TTXVN

Tổng thống Yanukovich cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực trong khuôn khổ pháp luật để bảo đảm trật tự xã hội và bảo vệ quyền của người dân yêu chuộng hòa bình. Ông hy vọng người dân thuộc mọi tầng lớp sẽ ủng hộ các nỗ lực của chính quyền chấm dứt cuộc xung đột do những nhân vật muốn "giành chính quyền bằng bạo lực" gây ra. Ông nhấn mạnh, chiến tranh và bạo lực sẽ hủy hoại đất nước Ukraine.Về những người tham gia biểu tình, Tổng thống Yanukovich khẳng định ông sẵn sàng lắng nghe ý kiến phản đối và mong muốn cùng hợp sức tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, Ukraine phải đối mặt với nguy cơ bất ổn cao khi tuần hành, biểu tình phản đối biến thành bạo loạn đường phố, gây bất ổn xã hội, kèm theo những hành động đốt phá, phá hoại, sử dụng bạo lực...Từ ngày 19/1 vừa qua, phe đối lập tại Ukraine đã nối lại các hoạt động biểu tình phản đối 10 dự luật sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua hai ngày trước đó. Trong số các dự luật này có luật quy trách nhiệm hình sự đối với hành vi vu khống, cực đoan; quy định hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi tổ chức các vụ gây rối trật tự trị an, phong tỏa và chiếm các trụ sở hoặc văn phòng của cơ quan công quyền... trong các cuộc biểu tình đã xảy ra xô xát giữa các phần tử quá khích với lực lượng bảo vệ pháp luật.Đỉnh điểm là vào ngày 20/1, Bộ Nội vụ cho biết khoảng 500 người biểu tình quá khích đã ném các vật gây cháy, gạch đá... và đốt xe cảnh sát. 31 phần tử quá khích nhất đã bị bắt, 9 người bị khởi tố hình sự theo điều tham gia gây mất trật tự nơi công cộng. Cùng ngày 20/1, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Ukraine Viktor Pshonka đã cảnh báo người biểu tình cần chấm dứt các hành động gây bạo loạn xã hội, đi kèm với bạo lực, đốt phá. Ông gọi đây là "mối đe dọa an ninh quốc gia" của Ukraine, là "tội ác" chống lại đất nước.Trước đó, theo chỉ thị của Tổng thống, một Ủy ban đặc biệt gồm các đại diện của Tổng thống, Chính phủ và phe đối lập đã được thành lập do Thư ký Hội đồng An ninh Andrey Klyuev đứng đầu để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.