Tổng thống Ukraine điều quân tới Anh và Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp nhận tàu chiến

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa ký sắc lệnh triển khai binh sĩ tới Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh nhằm vận hành các tàu hải quân đang đóng tại hai quốc gia này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo tại Rome, Italy. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo đài RT (Nga), quyết định trên được Tổng thống Zelensky công bố từ tháng 9, nhưng chỉ chính thức có hiệu lực từ ngày 16/10, sau khi được Quốc hội Ukraine phê chuẩn và ông ký ban hành.

Lực lượng hải quân Ukraine từng được đánh giá là một trong những lực lượng hùng mạnh trong khu vực thời Liên Xô, nhưng đã suy yếu đáng kể sau nhiều năm thiếu đầu tư và chịu thiệt hại nặng nề trong xung đột với Nga. Hiện phần lớn tàu chiến của Ukraine là tàu cỡ nhỏ do các nước phương Tây viện trợ, nhiều chiếc trong số này vẫn đang neo đậu ngoài lãnh thổ Ukraine.

Theo sắc lệnh vừa được ban hành, 106 binh sĩ Ukraine sẽ được điều đến Thổ Nhĩ Kỳ để vận hành tàu hộ vệ tên lửa lớp Ada, mang tên Hetman Ivan Mazepa, được khởi đóng từ năm 2021. Sau khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm, con tàu này dự kiến trở thành soái hạm mới của hải quân Ukraine.

Bên cạnh đó, khoảng 540 thủy thủ và 20 sĩ quan chỉ huy sẽ được triển khai tới Vương quốc Anh để tiếp nhận và vận hành năm tàu quét mìn từng thuộc biên chế hải quân Anh, Hà Lan và Bỉ. Theo sắc lệnh, các binh sĩ Ukraine sẽ trải qua huấn luyện trước khi tiếp quản toàn bộ hoạt động vận hành tàu.

Chính phủ Ukraine ước tính chi phí triển khai lực lượng ban đầu vào khoảng 3,2 triệu USD. Kiev hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào viện trợ tài chính và quân sự từ các nước phương Tây nhằm duy trì hoạt động quân sự trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Trong diễn biến liên quan, theo tờ Kyiv Post, ngày 22/10, tại thành phố Linköping (Thụy Điển), Tổng thống Zelensky đã ký kết một bức thư thể hiện ý định hợp tác quốc phòng với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. Văn kiện này được xem là bước đầu cho khả năng Ukraine mua tiêm kích JAS 39 Gripen do Thụy Điển sản xuất. “Đây là sự khởi đầu của một hành trình mới”, Thủ tướng Kristersson phát biểu.

Dù cả hai bên đều bày tỏ mong muốn chuyển giao một số lượng tiêm kích Gripen nhất định, song số lượng cụ thể và thời điểm bàn giao vẫn chưa được xác định. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine kỳ vọng có thể tiếp nhận không dưới 100 chiếc trong khuôn khổ thỏa thuận tương lai, tuy nhiên cũng nhấn mạnh rằng vấn đề tài chính sẽ đóng vai trò then chốt.

Ông Kristersson cho biết Ukraine có thể bắt đầu tiếp nhận dòng tiêm kích Gripen E mới trong khoảng ba năm tới, do việc sản xuất chỉ mới được thiết lập và các máy bay này vừa chính thức được đưa vào biên chế Thụy Điển. Theo ước tính, Ukraine có thể nhận từ 100 đến 150 máy bay trong vòng 10 đến 15 năm tới.

Ngoài ra, ông Kristersson khẳng định Thụy Điển cam kết “khám phá mọi khả năng” nhằm hỗ trợ chuyển giao Gripen, đồng thời nhấn mạnh rằng văn kiện ký ngày 22/10 đặt nền tảng cho một mối quan hệ hợp tác dài hạn giữa hai nước, bao gồm cả việc chia sẻ công nghệ.

Thủ tướng Thụy Điển cũng đề cập tới cuộc họp tại Brussels ngày 23/10 về vấn đề đóng băng tài sản Nga – một phần trong đề xuất của Liên minh châu Âu nhằm sử dụng các tài sản này làm nguồn vốn tái thiết Ukraine trong dài hạn.

Theo ông Zelensky, trong cuộc gặp, hai bên cũng thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và phòng không. Ông cho biết Kiev đang tìm kiếm các nguồn tài chính để đảm bảo nguồn cung khí đốt trong mùa đông, trong bối cảnh hệ thống năng lượng của Ukraine vừa hứng chịu một đợt tập kích mới từ phía Nga vào rạng sáng cùng ngày.

Về phía Nga, Điện Kremlin tuyên bố rằng các hình thức viện trợ quân sự từ nước ngoài sẽ không làm thay đổi cục diện chiến sự, đồng thời cho rằng Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 22/10 đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn và duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này cho biết, sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp nhằm củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân tự bảo vệ tốt hơn trước rủi ro. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino đã làm gia tăng tần suất xảy ra bão, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp.

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ đang thúc đẩy mở rộng chuỗi cung ứng bán dẫn tiên tiến tại Hàn Quốc thông qua hợp tác với các nhà cung ứng, trong đó có Amkor Technology, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.