Tổng thống Ukraine đề xuất hỗ trợ các nước Vùng Vịnh chống UAV

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chủ động đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đối phó với thiết bị bay không người lái (UAV) do Iran chế tạo, cho các quốc gia vùng Vịnh.

596-ukrainie.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Hãng tin DPA (Đức) dẫn lời ông Zelensky phát biểu trong thông điệp trên video ngày 3/3 cho biét: “Chuyên môn của Ukraine trong việc phòng thủ trước thiết bị bay không người lái Shahed là hàng đầu thế giới”.

Đồng thời, ông Zelensky nhấn mạnh: “Mọi hình thức hợp tác nhằm bảo vệ các đối tác của chúng tôi chỉ có thể diễn ra với điều kiện không ảnh hưởng đến tiềm lực quốc phòng tại Ukraine”.

Tổng thống Zelensky cho biết việc Ukraine nhận được nhiều đề nghị là điều dễ hiểu, song không nêu cụ thể. Trước đó, ông đã điện đàm với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng đã có cuộc trao đổi với người đồng cấp Kuwait.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã đề cập đến khả năng cử chuyên gia phòng thủ thiết bị bay không người lái của Ukraine tới các quốc gia vùng Vịnh. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Ukraine đạt được lệnh ngừng bắn với Nga.

Ngày 28/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng về diễn biến Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công Iran, buộc Tehran có hành động quân sự đáp trả. Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời Tổng thống Zelensky ngày 28/2 cho rằng Mỹ cần hành động dứt khoát, nhưng đồng thời phải bảo đảm các hành động thù địch không leo thang thành cuộc chiến rộng lớn hơn.

Trong một diễn biến khác, ngày 3/3, Iran tiếp tục mở rộng đòn tấn công đáp trả, trong đó nhằm vào nhiều mục tiêu liên quan đến Mỹ tại một số quốc gia Vùng Vịnh.

Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin nước này đã tiến hành “tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa” nhằm vào căn cứ không quân của Mỹ tại Bahrain. Theo IRNA, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát động cuộc tấn công vào rạng sáng cùng ngày nhằm vào căn cứ không quân của Mỹ tại khu vực Sheikh Isa ở Bahrain.

Tại Oman, hãng thông tấn Oman (ONA) đưa tin một số thiết bị bay không người lái đã tấn công cảng thương mại Duqm, đánh trúng một bồn chứa nhiên liệu. ONA dẫn nguồn tin an ninh cho biết Oman đã kịp thời kiểm soát thiệt hại và không ghi nhận thương vong về người.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia mới đây xác nhận cơ sở này đã bị tấn công và cho biết sẽ đóng cửa trong ngày 3/3. Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ tránh xa khu vực cơ sở ngoại giao này.

Bộ Ngoại giao Mỹ trong ngày 3/3 cho biết đã ra lệnh sơ tán các nhân viên chính phủ không thiết yếu và người thân của họ khỏi Bahrain, Iraq và Jordan trong bối cảnh Iran tiến hành các đòn đáp trả sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ukraine nghi Starlink bị hạn chế có chủ ý giữa các cuộc tấn công của Nga

Ukraine nghi Starlink bị hạn chế có chủ ý giữa các cuộc tấn công của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt nghi vấn về việc dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink bị hạn chế có chủ ý trong những đợt tấn công quy mô lớn của Nga. Tình trạng mất kết nối được cho là đã khiến Ukraine phải hủy một số nhiệm vụ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động đánh chặn.

Mỹ nhập phân bón Belarus sau 4 năm: Những tính toán phía sau lô hàng 30.000 tấn

Mỹ nhập phân bón Belarus sau 4 năm: Những tính toán phía sau lô hàng 30.000 tấn

Mỹ đang tiếp nhận lô phân kali đầu tiên từ Belarus sau 4 năm gián đoạn thương mại. Động thái này diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tìm cách giảm chi phí phân bón cho nông dân Mỹ và đa dạng hóa nguồn cung ngoài Canada. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển, hạn chế xuất khẩu và năng lực cung ứng của Belarus đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực tế của kế hoạch.