Tổng thống Ukraine đề xuất gia hạn thiết quân luật lần thứ 20

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình lên Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) các dự luật đề nghị gia hạn tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên thêm 90 ngày, bắt đầu từ ngày 2/8.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo thông tin trên trang web của Verkhovna Rada, các dự luật liên quan đã được đăng ký để xem xét theo trình tự lập pháp. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết các văn bản này sẽ được chuyển tới các ủy ban chuyên môn của Quốc hội thẩm tra trước khi đưa ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể.

Trong khi đó, hãng thông tấn Ukrinform cho biết các dự luật được đăng ký với số hiệu 15401 và 15402.

Theo các quyết định đang có hiệu lực, tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên tại Ukraine sẽ kéo dài đến ngày 2/8/2026. Nếu được Quốc hội thông qua, hai biện pháp này sẽ tiếp tục được gia hạn thêm 90 ngày, dự kiến đến ngày 31/10/2026. Đây sẽ là lần thứ 20 Ukraine gia hạn thiết quân luật và tổng động viên kể từ khi hai biện pháp này được áp dụng sau khi xung đột với Nga bùng phát vào ngày 24/2/2022.

Việc áp đặt thiết quân luật được quy định tại Sắc lệnh số 64/2022 của Tổng thống Zelensky, có thời hạn 30 ngày. Kể từ đó, Quốc hội Ukraine nhiều lần thông qua các quyết định gia hạn theo đề xuất của Tổng thống.

Trong thời gian thiết quân luật, một số quyền của công dân có thể bị hạn chế tạm thời theo quy định của Hiến pháp Ukraine. Bên cạnh đó, các quyền và lợi ích hợp pháp của pháp nhân cũng có thể chịu những hạn chế nhất định khi cần thiết phục vụ yêu cầu quốc phòng và an ninh.

Theo quy định hiện hành, nam giới Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 không được phép xuất cảnh trong thời gian tổng động viên, ngoại trừ một số trường hợp được pháp luật quy định. Những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong thời gian tổng động viên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án lên tới 5 năm tù.

Việc duy trì tình trạng thiết quân luật cũng đồng nghĩa Ukraine chưa thể tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội hoặc chính quyền địa phương. Hiến pháp Ukraine quy định không tiến hành bầu cử trong thời gian áp dụng thiết quân luật. Do đó, dù nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kết thúc vào ngày 20/5/2024, nước này vẫn chưa tổ chức bầu cử tổng thống mới.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Tổng thống Zelensky khẳng định thiết quân luật chỉ có thể được dỡ bỏ khi Ukraine nhận được các bảo đảm an ninh đáng tin cậy. Theo ông, ngay cả trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn, việc chấm dứt thiết quân luật sẽ chỉ được xem xét khi nguy cơ tái diễn xung đột không còn hiện hữu.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.