Tổng thống Ukraine đề cập 3 vấn đề then chốt trong đàm phán vòng 3 với Nga

Ngày 21/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ tập trung vào ba vấn đề then chốt trong vòng đàm phán hòa bình trực tiếp lần thứ ba được đề xuất với Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo tờ Kyiv Independent, trong bài viết trên mạng xã hội X, ông Zelensky đã đề cập đến 3 nội dung mà ông xác định là cốt yếu trong đàm phán với Nga gồm: trao trả tù binh, trả lại trẻ em mà Ukraine cáo buộc đã bị Nga bắt cóc, và chuẩn bị cho cuộc gặp lãnh đạo cấp cao.

“Rõ ràng là các cuộc đàm phán thực sự hiệu quả chỉ có thể diễn ra ở cấp độ lãnh đạo quốc gia”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Về phía Nga, cùng ngày, Điện Kremlin tuyên bố Moskva ủng hộ vòng đàm phán hòa bình mới với Ukraine, song nhấn mạnh lập trường của hai bên hiện đối lập hoàn toàn, do đó cần thúc đẩy nỗ lực ngoại giao để thu hẹp bất đồng.

Trong tuyên bố, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva sẽ công bố ngay khi chắc chắn về thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo. Ông cũng nhấn mạnh bản dự thảo ghi nhớ của Moskva và Kiev hiện hoàn toàn trái ngược nhau, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực trao đổi và đàm phán giữa hai bên.

Trước đó, hôm 19/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận ông Rustem Umerov - người vừa được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia - đã gửi đề xuất cho Moskva về việc tổ chức vòng đàm phán mới trong tuần này, đồng thời bày tỏ mong muốn đẩy nhanh tiến trình thương lượng về lệnh ngừng bắn.

Ukraine và Nga đã tiến hành 2 vòng đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào các ngày 16/5 và 2/6, giúp đạt được thỏa thuận trao đổi hàng nghìn tù binh và thi thể binh sĩ tử trận. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được đột phá nào hướng tới lệnh ngừng bắn hay giải pháp chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba năm rưỡi qua.

Nói về thành phần tham gia tại vòng tiếp theo, ông Peskov nói rằng: “Không có thay đổi nào từ phía Nga trong thành phần đoàn đàm phán”. Theo đó, nhiều khả năng phái đoàn đàm phán của Nga vẫn do Trợ lý Tổng thống, ông Vladimir Medinsky dẫn đầu. Các quan chức cấp cao của Nga như Ngoại trưởng Sergey Lavrov được nhận định là sẽ tiếp tục vắng mặt.

Cũng trong buổi họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố Moskva không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump nếu cả hai có mặt tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào cùng thời điểm trong tháng 9 tới. Cụ thể, ông Peskov xác nhận Tổng thống Putin sẽ tới Trung Quốc để dự các sự kiện kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, song cho biết Moskva chưa nhận được thông tin về việc ông Trump có kế hoạch đến Bắc Kinh hay không.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó truyền thông Mỹ tuần trước đưa tin Trung Quốc đang nỗ lực xúc tiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ.

Kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã có ít nhất 6 cuộc điện đàm. Điện Kremlin khẳng định ủng hộ một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo, song cho biết sự kiện như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt được kết quả.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.