Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch hòa bình 14 điểm

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bàn bạc kế hoạch hòa bình bao gồm 14 điểm để giải quyết tình hình tại miền Đông đất nước với đại diện chính quyền hợp pháp các tỉnh Donetsk và Lugansk.

Ngày 19/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bàn bạc kế hoạch hòa bình bao gồm 14 điểm để giải quyết tình hình tại miền Đông đất nước với đại diện chính quyền hợp pháp các tỉnh Donetsk và Lugansk.

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của Cơ quan báo chí văn phòng Phủ tổng thống Ukraine, cho biết trong cuộc họp, ông Petro Poroshenko đã đưa ra thảo luận các nội dung trong kế hoạch lập lại hòa bình tại miền Đông.

Đáng lưu ý nhất trong các nội dung đó là những biện pháp khôi phục lại hoạt động bình thường của các cơ quan chính quyền địa phương, lập lại trật tự an ninh khu vực, giải giáp các lực lượng vũ trang bất hợp pháp, sửa đổi hiến pháp Ukraine theo hướng phi tập trung hóa quyền lực. Kế hoạch cũng đề cập việc miễn trách nhiệm hình sự cho những ai hạ vũ khí và không phạm trọng tội, bảo vệ tiếng Nga... Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh: "Mục đích của chúng ta không phải là chiến tranh, mục tiêu của chúng ta là hòa bình".

Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch hòa bình 14 điểm ảnh 1

Hàng ngàn người trong trang phục mầu quốc kỳ Ukraine đã tham gia cuộc tuần hành vì hòa bình ở thủ đô Kiev, ngày 19/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong kế hoạch, Tổng thống cũng tự nguyện từ bỏ quyền bổ nhiệm thống đốc, từ nay Tổng thống sẽ thống nhất ứng cử viên với các đại diện địa phương (trong trường hợp không thống nhất được ứng cử viên duy nhất, Tổng thống sẽ giành quyền quyết định). Ông Poroshenko cũng ủng hộ tiến hành bầu cử địa phương và bầu cử quốc hội sớm.

Liên quan việc khôi phục kinh tế vùng Donbass, Tổng thống Poroshenko thông báo đã cùng với các đối tác của Liên minh châu Âu (EU) soạn thảo một chương trình tạo công ăn việc làm ở miền Đông với triển vọng đầu tư và xây dựng chương trình tái cấu trúc kinh tế khu vực. Ông Poroshenko nhấn mạnh sẽ dành 25% thuế thu được cho ngân sách địa phương để kích thích kinh tế.

Trước đó, ông Poroshenko tuyên bố sẽ đơn phương hạ lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine để giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp, cũng như khôi phục trật tự trong khu vực. Ông cũng cho biết có ý định ngừng giao tranh tại Donbass vào ngày 22/6, tuy nhiên khẳng định sẽ không tiến hành đàm phán với đại diện của hai CH nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk.

Sau cuộc gặp với đại diện Donetsk và Lugansk trên, ông Poroshenko đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và thông báo kế hoạch của mình. Theo Tổng thống Nga, quan trọng nhất trong 14 điểm trên là các biện pháp nhằm ngừng ngay các hoạt động quân sự tại miền Đông cũng như giải quyết những vấn đề cốt lõi đã gây ra làn sóng bất bình phản đối tại vùng này.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.