Tổng thống Ukraine cho biết chưa xem xét việc tổ chức tổng tuyển cử

Ngày 19/11, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết nước này tạm thời chưa xem xét việc tổ chức tổng tuyển cử trong ngắn hạn.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo ở Berlin, Đức ngày 14/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Nội dung trên đã được Tổng thống Ukraine phát biểu trước Quốc hội nước này khi trình bày về “Kế hoạch phục hồi nội tại” trong ngày 19/11.

Ông Zelensky tuyên bố: “Trước tiên, Ukraine cần một nền hòa bình công bằng và sau đó người dân Ukraine sẽ tổ chức các cuộc bầu cử công bằng. Chúng ta phải ưu tiên lợi ích chung hơn bất kỳ mong muốn cá nhân nào”.

Ông Zelensky nêu rõ: “Chúng ta đều biết hiến pháp Ukraine và luật pháp không cho phép bầu cử trong thời chiến và không ai trên thế giới đã và đang yêu cầu điều này từ Ukraine.

Bên cạnh đó, ông cũng lên án khi một số người ở Ukraine ‘thèm khát’ bầu cừ đến mức gây phức tạp tình hình cũng như gây ra sự chia rẽ chính trị trong nước và chính điều này gây bất lợi cho đất nước Ukraine.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của một chiến lược toàn diện nhằm đảm bảo sự ổn định nội bộ của đất nước. Điều này bao gồm tăng cường tuyến đầu, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng, bảo vệ nền kinh tế và hệ thống tài chính, tăng cường thông tin, đảm bảo công lý, cải thiện quản trị khu vực và các vấn đề quan trọng khác.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrey Yermak tuyên bố rằng cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk, cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ.

Theo quy định thông thường, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc vào tháng 3/2024. Tuy nhiên, do Ukraine đã ban bố và áp đặt tình trạng khẩn cấp từ năm 2022 để tập trung cho cuộc chiến với Nga nên nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã được kéo dài hơn so với dự kiến. Tuần trước, ông Zelensky đã tiếp tục gia hạn thời gian áp dụng thiết quân luật và huy động quân đội ở Ukraine cho đến tháng 2/2025.

Bình Thanh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.