Tổng thống Ukraine cảnh báo tấn công Belarus

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra cảnh báo đối với Belarus, cho biết Kiev có thể tiến hành các biện pháp quân sự nếu Minsk không đáp ứng những yêu cầu mà phía Ukraine đặt ra.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo đài RT (Nga), tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một xe buýt chở đội bóng đá thiếu niên của Belarus.

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố những thế lực tìm cách lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột hiện nay sẽ phải “trả giá đắt”. Ông đồng thời yêu cầu Kiev làm rõ vụ tấn công nhằm vào xe buýt cũng như một số hành động mà Minsk cho là mang tính “khiêu khích”.

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Bryansk của Nga, khiến 6 thiếu niên bị thương và một phụ nữ thiệt mạng. Nạn nhân là vợ của huấn luyện viên một đội bóng học đường Belarus, người đang cùng các cầu thủ trẻ trên đường tới một khu nghỉ dưỡng ven biển của Nga.

Phía Ukraine bác bỏ mọi liên quan đến vụ tấn công. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho rằng Belarus cần thể hiện rõ thiện chí hòa bình bằng các bước đi cụ thể, trong đó có việc dỡ bỏ các hệ thống phòng không và thiết bị truyền dẫn tín hiệu được triển khai dọc biên giới với Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 19/6, nhà lãnh đạo Ukraine nói: “Tôi cho rằng một tuần là đủ để ông ấy thực hiện điều đó. Nếu không, chúng tôi sẽ hành động”.

Về phần mình, Tổng thống Lukashenko nhiều lần khẳng định Belarus không có ý định tham gia chiến tranh với bất kỳ quốc gia nào và không đe dọa ai.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng không cần thêm những tuyên bố mang tính hình thức, đồng thời đề cập đến ngành công nghiệp lọc dầu của Belarus như một lĩnh vực có thể chịu tác động nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Belarus là một trong những nhà cung cấp sản phẩm dầu mỏ quan trọng cho Nga và đặt câu hỏi liệu hoạt động này có thể bị chấm dứt hay không. Theo ông, Minsk hoàn toàn có khả năng thực hiện điều đó nếu muốn.

Là đồng minh thân cận của Nga, Belarus về cơ bản vẫn đứng ngoài cuộc xung đột Nga - Ukraine kể từ năm 2022. Trong thời gian qua, Minsk nhiều lần kêu gọi Moskva và Kiev nối lại đối thoại, đồng thời bày tỏ sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Tháng 9/2025, Tổng thống Lukashenko cho biết ông sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Zelensky để trao đổi về các khả năng thỏa hiệp nhằm hướng tới giải pháp cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, đề xuất này không được phía Ukraine chấp thuận.

Đến tháng 11/2025, Belarus đã trả tự do cho 31 công dân Ukraine đang bị giam giữ, động thái được Minsk mô tả là một “cử chỉ thiện chí”, theo đề nghị từ Kiev và Tổng thống Mỹ Donald Trump, người khi đó cũng đang thúc đẩy các nỗ lực hòa giải.

Những tuần gần đây, Tổng thống Zelensky liên tục cảnh báo về điều mà ông cho là mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Belarus, đồng thời đề cập khả năng tiến hành các biện pháp quân sự mang tính ngăn chặn từ sớm.

Đầu năm nay, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine cho biết Kiev đã xác định khoảng 500 mục tiêu quân sự và hậu cần tiềm năng trên lãnh thổ Belarus.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.