Tổng thống Ukraine áp lệnh trừng phạt với lĩnh vực năng lượng của Nga

Theo tờ Kyiv Independent, ngày 3/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký một sắc lệnh áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng loạt cá nhân và pháp nhân của Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại thủ đô Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, lệnh trừng phạt đã điểm tên 94 cá nhân và 5 pháp nhân, chủ yếu nhắm vào các thuyền trưởng của các tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga. Đây là biệt danh mà các nước phương Tây thường sử dụng để cáo buộc và gọi tên các đội tàu Nga vận chuyển dầu đến biển Baltic, sau đó dầu được chuyển sang tàu khác giữa biển, cuối cùng được bán dưới danh nghĩa từ nước trung gian (thường là các công ty ở Trung Đông hoặc châu Á) để lách các lệnh trừng phạt chống Nga.

Trong bài phát biểu tối cùng ngày, ông Zelensky cho biết đây là gói trừng phạt đầu tiên trong tổng số ba gói dự kiến sẽ được ban hành trong thời gian tới.

“Chúng tôi đã áp đặt lệnh trừng phạt với các thuyền trưởng của ‘hạm đội bóng tối’ của Nga, và sẽ phối hợp, đồng bộ hóa tất cả những điều này – tất cả các gói này – với các đối tác để bảo đảm áp lực đạt hiệu quả trên hầu hết các khu vực thực thi pháp lý”, ông Zelensky nói.

Theo truyền thông Ukraine, “hạm đội bóng tối” của Nga bao gồm các tàu chở dầu đã cũ được Moskva sử dụng nhằm né tránh lệnh trừng phạt. Phía Ukraine cáo buộc Nga thường đăng ký tàu dưới cờ của các quốc gia khác để lách lệnh trừng phạt của phương Tây và giới hạn giá dầu. Lệnh trừng phạt lần này của Ukraine đã nhắm đến công dân của Nga, Iran, Pakistan, Myanmar, Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ và Gruzia.

Trong thời gian gần đây, các đội tàu này của Nga tiếp tục trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt từ phương Tây và Kiev, trong nỗ lực hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ – yếu tố quan trọng cho nguồn chi phí giúp duy trì cuộc chiến hiện nay.

Trước đó vào ngày 30/7, Tổng thống Zelensky đã ký ban hành một đạo luật cho phép áp đặt trừng phạt đối với các tàu thuyền và máy bay tham gia vào các hoạt động ngầm của Nga nhằm vận chuyển dầu mỏ, vũ khí và binh sĩ.

Hơn 100 tàu thuộc “hạm đội bóng tối” đã bị nhắm đến trong gói trừng phạt thứ 18 của Liên minh châu Âu (EU) được thông qua hồi giữa tháng 7. Chỉ vài ngày sau, Anh cũng tuyên bố sẽ trừng phạt 135 tàu chở dầu của Nga và hai công ty vận tải liên quan đến đội tàu này.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.