Tổng thống Trump và các nghị sĩ Mỹ bất đồng sâu sắc về việc bán vũ khí cho đồng minh

Hình dáng đặc trưng của xe thiết giáp Oshkosh do Mỹ sản xuất nổi bần bật trong sáng sớm ngày cuối tháng 10 tại cảng Aden của Yemen. Chiếc xe quân sự này đang nằm giữa cuộc đối đầu của Tổng thống Trump và các nghị sĩ Mỹ.
Chú thích ảnh
Bức ảnh về vũ khí Mỹ tại cảng Aden ngày 29/10. Ảnh: CNN

Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đang kiểm soát Aden. Mặc dù Quốc hội Mỹ không đồng tình ủng hộ Saudi Arabia về mặt quân sự trong cuộc chiến tại Yemen thì tàu biển chở vũ khí Mỹ vẫn tiếp tục cập cảng Aden. Kênh CNN đã thu được nhiều hình ảnh về vũ khí Mỹ vận chuyển đến quốc gia nằm trên Bán đảo Arab này.

Yemen hiện bị chia rẽ thành chiến tuyến Bắc và Nam với hai phe là lực lượng Houthi và chính phủ được thế giới công nhận của Tổng thống Abd Rabbuh Mansur. Người Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa trong khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu nắm giữ Aden.

Trong tháng 2, CNN mở cuộc điều tra và phát hiện rằng Saudi Arabia và Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã chuyển vũ khí do Mỹ sản xuất cho các nhóm tham chiến tại Yemen, vi phạm thỏa thuận giữa hai nước này với Mỹ.

Sau các thông tin này, Lầu Năm Góc cho biết đã phối hợp cùng Bộ Ngoại giao Mỹ mở điều tra về việc chuyển vũ khí Mỹ trái phép tới Yemen.

Các nghĩ sị Mỹ yêu cầu cấm bán vũ khí cho Riyadh và Abu Dhabi. Về phần mình, Tổng thống Trump vào cuối tháng 7 đã phủ quyết một nghị quyết của quốc hội cấm bán lô vũ khí trị giá 8,1 tỷ USD tới một số quốc gia, trong đó có Saudi Arabia và UAE. Tổng thống Trump cho rằng duy trì bán vũ khí tới hai đồng minh của Mỹ là cần thiết.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen, Đại tá Turki Al-Maliki cho biết: “Tất cả các thiết bị quân sự do Saudi Arabia sử dụng đều phù hợp với điều khoản và điều kiện của chương trình Bán hàng quân sự cho nước ngoài (FMS) và Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí của Mỹ”.

Thỏa thuận hòa bình giữa lực lượng chính phủ và phiến quân Houthi đã được ký kết ngày 5/11 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.