Tổng thống Trump tuyên bố tường biên giới có thể chặn được cả dịch COVID-19

Khi đến thăm biên giới Mỹ-Mexico ngày 23/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng bức tường biên giới không những ngăn chặn được người nhập cư trái phép mà còn cả dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Tổng thống Donald Trump quan sát tường biên giới ở Arizona. Ảnh: AP 

Tổng thống Trump nói: “Bức tường này ngăn được COVID-19, nó ngăn mọi thứ”. Ông cho biết đã gặp gỡ Thống đốc bang Arizona Doug Ducey cùng các quan chức cơ quan tuần tra biên giới Mỹ. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Biên giới của chúng ta chưa bao giờ được đảm bảo hơn vậy”.

Tờ Al Jazeera cho biết Tổng thống Trump đến biên giới nhằm tập trung vào vấn đề ông cho rằng có thể tạo lợi thế trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới.

Việc ông Trump tập trung vào thi công bức tường biên giới mà ông đã cam kết từ khi vận động tranh cử, cho thấy nhà lãnh đạo này muốn nhận được ủng hộ từ những cử tri trung thành.Chính quyền Tổng thống Trump cam kết đến cuối năm nay xây dựng 724 km tường biên giới nhưng điều này dường như khó khả thi. Chính phủ Mỹ đã cấp cho bên chịu trách nhiệm thi công hàng loạt dự án dọc biên giới hơn 6,1 tỷ USD kể từ tháng 4/2019

Xem video ông Trump ký lên tường biên giới ở tiểu bang Arizona (Nguồn: Daily Mail)

Kể từ cuối tháng 5 đến nay, bang Arizona là một trong những “điểm nóng” lây lan COVID-19, với số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất nước Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.