Tổng thống Trump tuyên bố theo đuổi chính sách áp thuế quan, chứng khoán Mỹ lao dốc

Theo kênh truyền hình CNN, ngày 4/4, Tổng thống Trump đã tiếp tục có những phát biểu thể hiện sự kiên định trong việc thực thi chính sách thuế quan của mình.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế đối ứng mới tại Nhà Trắng, ngày 2/4/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN]

"Chính sách của tôi sẽ không bao giờ thay đổi", ông Trump phát biểu với các nhà đầu tư tại Mỹ sau khi công bố mức thuế quan toàn diện đối với nhiều quốc gia trên thế giới.

Đây là tín hiệu tiếp theo từ Tổng thống Trump cho thấy ông dường như vẫn giữ nguyên mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia, trong đó sẽ áp dụng mức thuế cao hơn đối với 60 quốc gia, vùng lãnh thổ được nhận định là có mức thâm hụt thương mại cao với Mỹ.

“Đây là thời điểm tuyệt vời để làm giàu, giàu hơn bao giờ hết!!”, ông Trump đăng tải bài viết trên mạng xã hội Truth Social vào sáng 4/4 (theo giờ địa phương).

Vào tối qua theo giờ Mỹ, phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump đã ám chỉ rằng ông sẵn sàng đàm phán với các quốc gia khác về thuế quan. Ông nói với các phóng viên rằng "mọi quốc gia đều đã gọi" cho Mỹ sau tuyên bố của ông, nhưng việc đàm phán sẽ tùy thuộc vào việc họ có đưa ra điều gì đó “phi thường” để đổi lại hay không.

“Thuế quan mang lại cho chúng ta sức mạnh to lớn để đàm phán”, ông Trump tuyên bố.

Chứng khoán Mỹ 'đỏ lửa' sau tuyên bố đáp trả thuế quan từ Trung Quốc

Trong khi đó, chứng khoán của Mỹ đã chứng kiến sự lao dốc khi mà cả ba chỉ số chính đều giảm điểm mạnh trong phiên mở cửa sáng 4/4 (theo giờ Mỹ). Theo đó, chỉ số Dow Jones giảm 1.000 điểm, tương đương mức 2,5%. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 2,6%, trong khi chỉ số Nasdaq – nơi tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ – giảm tới 3% và chứng kiến mức giảm 20% so với đỉnh được xác lập vào tháng 12.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ dường như đang phản ánh đón trả đũa thuế quan từ Trung Quốc, khi mà một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới đang leo thang theo kiểu “ăn miếng trả miếng”.

Chỉ trước đó ít giờ đồng hồ, để đáp trả động thái tăng thuế quan của Washington, Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, ngoài mức thuế hiện hành. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 10/4, được xem là phản ứng trực tiếp trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã thông báo áp mức thuế đối ứng 34% đối với Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đưa ra một loạt biện pháp trừng phạt khác, như đưa 11 thực thể của Mỹ vào danh sách thực thể không đáng tin cậy; bổ sung 16 thực thể của Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu; mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với ống CT y tế nhập khẩu từ Mỹ và Ấn Độ. Bộ này sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan Trung Quốc thực hiện kiểm soát xuất khẩu đối với 7 loại đất hiếm trung bình và nặng, gồm samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium và yttrium.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng đình chỉ hoạt động xuất khẩu sản phẩm của 6 công ty Mỹ vào thị trường nước này.

Ngoài các biện pháp trên, Trung Quốc còn đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc áp thuế đối với hàng hóa nước này. Trong thông báo, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định động thái của Washington vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của WTO, làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương và gây tổn hại đến lợi ích của các thành viên WTO. Ông cảnh báo rằng các chính sách thuế quan của Mỹ có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định của nền kinh tế và thương mại toàn cầu.

Không chỉ có Trung Quốc, Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh mới đây đã công bố danh sách các mặt hàng của Mỹ có thể phải chịu mức thuế đáp trả, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đánh thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ "xứ sở sương mù".

Trong số các mặt hàng được liệt kê của phía Anh có rượu whisky bourbon, phụ tùng ô tô, xăng, dầu diesel, vải denim, ống nhòm, và bệ ngồi bồn cầu. Danh sách dài 400 trang này còn có các sản phẩm thực phẩm bao gồm thịt, cá, pho mát, bắp cải Brussels...

Nhiều quốc gia kiên trì với nỗ lực đàm phán với Mỹ

Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba kêu gọi cách tiếp cận "bình tĩnh" trong đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho dù các biện pháp thuế của Mỹ hiện nay đang tạo ra “khủng hoảng quốc gia” cho Nhật Bản. Thủ tướng Ishiba cho biết Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực hết sức với tất cả các bên nhằm giảm thiểu các tác động. Ngoài ra, ông bày tỏ mong muốn sẽ đàm phán trực tiếp với Tổng thống Trump về vấn đề thuế quan và cho biết Tokyo đang sắp xếp một cuộc điện đàm với Nhà Trắng.

Trong một phát biểu ngày 4/4, Bộ trưởng Tài chính Pháp Eric Lombard nhận định Liên minh châu Âu (EU) không nên trả đũa thuế quan của Mỹ bằng chính công cụ này vì sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng trong khối. Theo ông, châu Âu đang xây dựng gói phản ứng có thể vượt xa thuế quan, với mục tiêu đưa Mỹ vào bàn đàm phán và đạt được một thỏa thuận công bằng. Ông Lombard cũng để ngỏ khả năng chấp nhận gia tăng thâm hụt thương mại, đồng thời loại trừ việc tăng cắt giảm chi tiêu và tăng thuế để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt tiềm ẩn.

Cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Carlos Cuerpo cảnh báo tác động từ loạt thuế quan của Mỹ có thể tác động tiêu cực đến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này ở mức gấp nhiều lần con số 10%. Trước đó, chính phủ cũng đã công bố một gói tài chính gồm các khoản vay và viện trợ trực tiếp trị giá 14,1 tỷ euro (khoảng 15,55 tỷ USD) để giúp các công ty vượt qua tác động của thuế quan mới từ Mỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat cho biết Ankara muốn đàm phán với Mỹ để dỡ bỏ mức thuế quan bổ sung 10%. Theo ông Bolat, nền tảng đàm phán là khoản thặng dư 2,4 tỷ USD nghiêng về phía Mỹ trong thương mại hai chiều năm 2024.

Papua New Guinea cũng cho biết không có kế hoạch trả đũa quyết định áp thuế 10% của Mỹ, mà thay vào đó sẽ tăng cường quan hệ thương mại với khu vực châu Á và Thái Bình Dương

Bình Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.