Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không dự Lễ nhậm chức của ông Joe Biden

Ngày 8/1, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ không tham dự Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1 tới.
Chú thích ảnh
Tổng thống thứ 45 của Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Trong tuyên bố đăng tải trên trang mạng cá nhân Tweeter, Tổng thống Trump xác nhận ông sẽ không tham dự Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Tại Mỹ, việc một tổng thống mãn nhiệm dự Lễ nhậm chức của người kế nhiệm được coi là nét văn hóa chính trị và là biểu tượng cho tiến trình chuyển giao quyền lực một cách êm thấm và trong trật tự.

Nếu tuyên bố trên trở thành hiện thực, ông Donald Trump sẽ gia nhập danh sách không nhiều những cựu tổng thống không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm mình, bao gồm: John Adams, John Quincy Adams và Andrew Johnson.

Ông Trump cũng sẽ trở thành tổng thống mãn nhiệm đầu tiên kể từ năm 1869 không dự lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ tiếp theo.

Tuyên bố trên được đưa ra 1 ngày sau khi lưỡng viện Quốc hội Mỹ nhóm họp phiên đặc biệt tại Điện Capitol để kiểm phiếu bầu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Kết quả cho thấy ông Joe Biden, ứng cử viên đảng Dân chủ, đã giành chiến thắng thuyết phục với 306 phiếu đại cử tri, vượt xa ngưỡng 270 theo luật định để đắc cử tổng thống. Ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ vào trưa 20/1.

Rạng sáng 7/1 (chiều 7/1 theo giờ Việt Nam), Tổng thống sắp mãn nhiệm Trump cũng đã cam kết tiến hành chuyển giao quyền lực trong trật tự, êm thấm cho Tổng thống đắc cử Joe Biden, sau hơn 1 tháng cương quyết thách thức và tìm mọi cách lật ngược kết quả bầu cử hợp pháp.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội Twitter qua tài khoản của Cố vấn Nhà Trắng Dan Scavino, Tổng thống Trump cam kết ông sẽ thực hiện chuyển giao quyền lực trong trật tự. Ông nêu rõ: “Mặc dù tôi hoàn toàn không đồng tình với kết quả cuộc bầu cử, và những sự thật mà tôi thấy, song sẽ có một quá trình chuyển giao quyền lực một cách trật tự vào ngày 20/1… Tôi luôn nói rằng sẽ tiếp tục đấu tranh nhằm đảm bảo chỉ những lá phiếu hợp lệ được kiểm. Quyết định này là sự kết thúc cho nhiệm kỳ thứ nhất vĩ đại nhất trong lịch sử tổng thống Mỹ. Nó chỉ là sự khởi đầu trong cuộc chiến của chúng ta nhằm Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Chú thích ảnh
Các nghị sĩ Mỹ hoảng sợ khi người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump tấn công Điện Capitol

Dù vậy, Tổng thống Trump đang đối mặt với sức ép và sự chỉ trích gay gắt của chính giới Mỹ sau khi để xảy ra vụ bạo loạn người biểu tình ủng hộ ông xông vào chiếm tòa nhà quốc hội, làm gián đoạn cuộc họp kiểm đếm phiếu và khiến các nghị sĩ phải sơ tán vì lý do an ninh. Nhiều nhà lãnh đạo và nghị sĩ của hai đảng Cộng hòa-Dân chủ kêu gọi tiến hành luận tội và phế truất đương kim Tổng thống Trump vì vụ việc này.

Các trang tin Forbes, Business Insider dẫn phát biểu của quyền Chưởng lý tại thủ đô Washington D.C, Michael Sherwin, cho hay văn phòng của ông đang mở cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống Trump.

Tại một cuộc mít-tinh có sự tham gia của đông đảo người ủng hộ trước khi xảy ra vụ bạo loạn tại Đồi Capitol, Tổng thống Trump đã kêu gọi những người ủng hộ tuần hành tới trụ sở Quốc hội Mỹ và hối thúc các nhà lập pháp đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2020.

Chú thích ảnh

Khi được phóng viên hỏi liệu các công tố viên liên bang có điều tra những tuyên bố trên hay không, ông Michael Sherwin nói: “Có. Chúng tôi sẽ xem xét mọi yếu tố, không chỉ là những người đã xông vào tòa nhà, mà cả những người khác có thể đóng vai trò hỗ trợ hay tạo điều kiện, hoặc đóng một vai trò nào đó vào diễn biến này”. Ông Sherwin nhấn mạnh “bất cứ ai đóng vai trò, và nếu chứng cứ phạm tội được xác minh, họ sẽ bị buộc tội”.

Cùng ngày, đội ngũ phụ trách chuyển giao quyền lực của ông Biden cho biết Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tập trung chuẩn bị cho lễ nhậm chức và sẽ để Quốc hội Mỹ, Phó Tổng thống Mike Pence và nội các của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump “hành động theo cách mà họ cho là hợp lý” đối với các vấn đề liên quan đến việc luận tội và Tu chính án số 25.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.