Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có thể bảo đảm an ninh cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng đưa ra các cam kết bảo vệ an ninh cho Ukraine nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn, với điều kiện các cam kết này không thuộc khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 13/8, tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến do Đức tổ chức nhằm thống nhất lập trường giữa Mỹ và châu Âu trước hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra tại Alaska ngày 15/8. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số quốc gia châu Âu và Ukraine.

Theo một số nguồn tin, Mỹ sẵn sàng hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực răn đe cho Ukraine trước nguy cơ xung đột với Nga tái diễn, nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ông Trump không nêu cụ thể hình thức cam kết an ninh, chỉ đề cập ở mức độ khái quát và nhấn mạnh đây sẽ là một phần trong thỏa thuận dàn xếp cuối cùng.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về thông tin này. Giới phân tích nhận định, dù động thái của ông Trump đáp ứng phần nào yêu cầu quan trọng từ Ukraine và châu Âu, mức độ cam kết của Mỹ nhiều khả năng vẫn thấp hơn kỳ vọng. Ông Trump nhắc lại lập trường rằng Mỹ sẽ không viện trợ vũ khí hoặc triển khai binh sĩ trực tiếp tại Ukraine, nhưng sẵn sàng bán vũ khí cho các nước châu Âu để chuyển giao cho Kiev.

Trong khi đó, châu Âu đang xem xét thành lập một liên minh các quốc gia sẵn sàng triển khai lực lượng mặt đất để giám sát và bảo vệ một thỏa thuận hòa bình tương lai. Các nước EU mong muốn Mỹ ủng hộ các sáng kiến này, song một số quan chức lo ngại về những kết quả có thể phát sinh từ cuộc gặp riêng giữa ông Trump và ông Putin.

Từ khi nhậm chức, ông Trump luôn phản đối viện trợ quân sự sát thương trực tiếp cho Ukraine. Gần đây, ông cho phép các nước châu Âu mua vũ khí Mỹ để chuyển cho Kiev, động thái mà Nhà Trắng đánh giá đã gia tăng áp lực lên Moskva và thúc đẩy Nga tham gia đối thoại.

Theo giới ngoại giao, tuyên bố mới của ông Trump mang lại sự kỳ vọng thận trọng cho châu Âu và Ukraine trước thượng đỉnh Alaska. Tuy nhiên, mức độ ràng buộc và phạm vi cụ thể của các cam kết an ninh vẫn sẽ phụ thuộc vào kết quả trao đổi trực tiếp giữa ông Trump và ông Putin.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.