Tổng thống Trump tuyên bố muốn Liên bang Nga trở lại nhóm G8

Ngày 13/2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Liên bang Nga nên tái gia nhập Nhóm 8 nền kinh tế phát triển G8 (gồm Anh, Canađa, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Liên bang Nga và Mỹ), sau khi bị đình chỉ tư cách thành viên vì chiến dịch quân sự năm 2014 tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong nhiệm kỳ đầu và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Politico, ông Trump nói với các phóng viên trong Phòng Bầu dục: “Tôi rất muốn họ quay lại. Tôi nghĩ đó là một sai lầm khi loại họ ra. Đây không phải là vấn đề thích hay không thích Nga... Họ nên có mặt tại bàn đàm phán. Tôi nghĩ ông Putin cũng rất muốn quay lại”.

Nga từng là thành viên của diễn đàn liên chính phủ này cho đến khi bị đình chỉ tư cách vào năm 2014 sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine và sáp nhập Crimea. Nga chính thức rời nhóm vào năm 2018 và nhiều lần khẳng định không muốn quay trở lại.

Ông Trump nói rằng “rất có thể” cuộc chiến toàn diện tại Ukraine đã không xảy ra nếu Nga không bị loại khỏi G8.

Ông cho biết từng tranh luận về vấn đề này với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và các nhà lãnh đạo khác. Ông Trump nói rằng cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe “hoàn toàn đồng ý với tôi 100%”. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ việc Nga là một phần của nhóm sẽ rất có ích và vẫn sẽ hữu ích. Nếu họ có mặt, tôi nghĩ các vấn đề hiện nay đã không xảy ra”.

Năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump cũng cho rằng sẽ rất thích hợp nếu Nga quay trở lại G7 và biến G7 thành G8 như ngày trước.

Năm 2021, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga không có nguyện vọng quay trở lại G8. Ông Medvedev nhấn mạnh Nga không hề có ác cảm hay coi Nhóm G8 là không cần thiết mà chỉ thấy tính hợp lý của các cuộc thảo luận tại định dạng này không cao. Nga không thấy có triển vọng nào cho G8 theo định dạng ban đầu. Trước đây, khi còn ở trong G8, Nga cũng chưa bao giờ tham gia thảo luận các vấn đề kinh tế thuần túy tại các cuộc họp của nhóm. Nga được mời tham gia G8 chính xác chỉ với tư cách để bàn luận về chính trị. Các cuộc thảo luận liên quan tới vấn đề kinh tế thuần túy chỉ dành cho một vài nước trong G7. Ngoài ra, ông khẳng định Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 hoạt động hiệu quả hơn so với G8.

Những phát biểu của ông Trump về việc Nga nên trở lại G8 được đưa ra ngay sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/2, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về khả năng đàm phán chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Tôi vừa có một cuộc điện đàm rất hiệu quả và kéo dài với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng tôi đã thảo luận về Ukraine, Trung Đông, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, sức mạnh đồng USD và nhiều chủ đề khác. Chúng tôi cũng nhất trí cử các đội ngũ đại diện để bắt đầu đàm phán ngay lập tức".

Tổng thống Trump cũng tiết lộ thêm rằng sau cuộc gọi, ông và ông Putin có thể sẽ gặp nhau tại Saudi Arabia trong “tương lai không xa”.

Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo sau cuộc điện đàm: “Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và ông Trump vừa kết thúc. Điện đàm kéo dài 1,5 giờ đồng hồ. Hai nguyên thủ quốc gia đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc trao đổi công dân Nga và Mỹ. Ông Trump đảm bảo rằng Mỹ sẽ thực hiện tất cả các thỏa thuận đã đạt được".

Người phát ngôn này cũng cho biết ông Putin đã mời ông Trump thăm Moskva. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc cá nhân, trong đó có việc thu xếp một cuộc gặp trực tiếp. Về xung đột Ukraine, Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Putin nhất trí với ông Trump rằng một thỏa thuận dài hạn có thể đạt được thông qua đàm phán hòa bình.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.